Chủ động sản xuất vụ lúa hè thu

Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm nay, huyện Trần Văn Thời xuống giống 28.954 ha. Ðến thời điểm này, nông dân trong huyện đã cày ải phơi đất được hơn 25.070 ha; với gần 3.870 ha còn lại, do mặt đất khô cứng, máy cày không hoạt động được, làm chậm tiến độ cày ải.

Khi mới bước vào đầu vụ, bà con khá thuận lợi trong khâu cày ải phơi đất, do mùa mưa năm 2023 kết thúc sớm, cộng với không xuất hiện mưa trái mùa nên mặt đất khô ráo. Thu hoạch xong vụ lúa đông xuân đến đâu, bà con tiến hành đốt đồng cày ải phơi đất đến đó.

Ông Hà Văn Thơi, Khóm 3, thị trấn Trần Văn Thời, cho hay: "Máy cày loại lớn hoạt động không bị lún, khi cày lên đất rất giòn, không bị đóng cục lớn mà bể rất đều, độ sâu cũng vừa phải".

Tuy nhiên, do năm nay trời dứt mưa sớm, mực nước trong các kênh, rạch thuộc vùng ngọt hóa trên địa bàn huyện xuống rất nhanh, hiện tại nhiều tuyến kênh, rạch đã khô cạn hoàn toàn nên việc di chuyển máy cày từ cánh đồng này qua cánh đồng khác gặp trở ngại. Thêm nữa, mặt ruộng khô cứng làm cho việc cày ải gặp khó khăn.

Do mặt ruộng khô cứng nên làm chậm tiến độ cày ải phơi đất của nông dân.

Ông Duy Ngọc Nguyễn, Trưởng ấp Bình Minh 2, xã Trần Hợi, cho biết: "Ðến nay, trên địa bàn ấp mới cày ải được khoảng 90% diện tích; số còn lại phải chờ mưa xuống sẽ chuyển qua cày giòn".

Ông Kim Văn Thân, Ấp 7, xã Khánh Bình Ðông, cho biết, năm nay nông dân trên địa bàn thu hoạch vụ lúa đông xuân trễ hơn những nơi khác. Khi thu hoạch xong, nước trong các kênh, rạch đã cạn hết, cộng với thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao nên đất khô cứng rất nhanh, hiện tại vẫn còn nhiều hộ chưa cày được.

Qua thống kê, đến thời điểm này, chỉ có xã Khánh Bình hoàn thành 100% diện tích cày ải phơi đất, các địa phương còn lại chỉ đạt từ 75% trở lên.

Ông Nguyễn Văn Sử, ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, chia sẻ: "Hiện tại, bà con đã chuẩn bị sẵn sàng lúa giống, phân bón cho vụ lúa hè thu, chờ mưa xuống sẽ tiến hành cày giòn".

Theo dự báo, mùa khô năm nay có thể kéo dài đến hết tháng 5, vì vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo, đối với những nơi chưa cày ải được, bà con nông dân phải chuẩn bị sẵn sàng máy móc, phương tiện, lúa giống và các loại vật tư nông nghiệp, khi mưa xuống sẽ cày giòn hoặc tiến hành cải tạo đất bằng các phương pháp khác như xới đất hoặc trục nhận, để xuống giống vụ lúa hè thu theo đúng lịch thời vụ./.

Anh Quốc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chu-dong-san-xuat-vu-lua-he-thu-a32354.html