Chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy

Bước vào mùa Hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng, thời điểm dễ gây ra cháy rừng, ngay từ đầu năm, huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), trong đó tập trung nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ tài nguyên rừng.

Lực lượng kiểm lâm huyện Thanh Sơn và chủ rừng bàn phương án bảo vệ rừng, PCCCR mùa nắng nóng.

Lực lượng kiểm lâm huyện Thanh Sơn và chủ rừng bàn phương án bảo vệ rừng, PCCCR mùa nắng nóng.

Gia đình ông Đoàn Xuân Quý, xã Tân Lập là một trong số nhiều hộ dân có diện tích rừng lớn ở xã với hơn 100ha rừng, vì vậy, việc bảo vệ, PCCCR luôn được gia đình ông coi trọng. Ông Quý chia sẻ: “Nếu như cháy rừng xảy ra thì không những gây thiệt hại lớn cho gia đình mình mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Vì vậy, chúng tôi chủ động thực hiện tốt và sớm các biện pháp PCCCR cũng như thường xuyên vào rừng để kiểm tra tình hình, tập trung phát dọn thực bì, tạo ra những đường băng cản lửa nhằm kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra”.

Toàn huyện Thanh Sơn hiện có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng gần 40.000ha, chiếm 68% diện tích đất tự nhiên của huyện, độ che phủ rừng đạt trên 50%. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, chủ động đối phó với nguy cơ cháy rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện, UBND các xã xây dựng kế hoạch, phương án giữ ổn định rừng; triển khai sâu rộng đến các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; chủ động rà soát, khoanh vùng trên diện tích rừng được giao và xác định các xã trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Hạt Kiểm lâm huyện bố trí kiểm lâm địa bàn, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật; tổ chức phát dọn thực bì, phát đường băng cản lửa tại những vị trí giáp ranh của các khu rừng...

Thời gian cao điểm nắng nóng, UBND huyện yêu cầu các xã tăng cường tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác PCCCR tại cơ sở. Kiện toàn tổ, đội xung kích bảo vệ rừng, PCCCR, chủ động, sẵn sàng thực hiện trong mọi tình huống khi có cháy rừng xảy ra, tham gia chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan rộng. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện đầu tư xây dựng, sửa chữa bảng dự báo cấp cháy rừng, nội quy, biển báo, bảng cấm chặt phá rừng, cấm lửa, in ấn và phát tài liệu, tờ rơi, băng đĩa... nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, PCCCR để người dân biết, thực hiện.

Đồng chí Trần Quang Hưng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: “Để chủ động trong công tác bảo vệ, PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện, các chủ rừng, địa phương đã rà soát, khoanh vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng tại các xã; kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR cấp huyện, xã; điều chỉnh bổ sung phương án PCCCR với phương châm “4 tại chỗ” phù hợp tình hình địa phương, chú trọng phòng ngừa là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả. Trong những ngày nắng nóng có nguy cơ cháy cao, chủ rừng và lực lượng kiểm lâm huyện tổ chức trực cháy 24/24h để nhận thông tin, tuần tra, canh gác đối với các khu rừng dễ cháy nhằm sớm phát hiện lửa rừng và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra”.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chu-dong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-212595.htm