Chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không: Cần phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng

Sáng 28-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) do ông Đặng Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh.

Tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ đầu năm đến nay, tại Cảng HKQT Cam Ranh, số lượng khách xuất, nhập cảnh đã tăng mạnh trở lại. Hiện nay, có 35 hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đi và đến Sân bay quốc tế Cam Ranh, trung bình khoảng 34 chuyến/ngày; chủ yếu là các chuyến bay xuất, nhập cảnh chở khách du lịch đến Việt Nam nghỉ dưỡng và một số chuyến bay không thường xuyên (charter) của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tế đó, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình, phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua Cảng HKQT Cam Ranh. Theo đó, Cảng HKQT Cam Ranh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoạt động tại cảng, như: Công an cửa khẩu; Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh; các hãng hàng không; đơn vị phục vụ mặt đất, cung ứng suất ăn, xăng dầu, kinh doanh phi hàng không… Qua đó trao đổi, nắm bắt tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng đường hàng không thông qua Cảng HKQT Cam Ranh. Điển hình như vụ xảy ra vào ngày 3-6, Cảng HKQT Cam Ranh đã phối hợp với Đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cam Ranh, Đồn Công an Cảng HKQT Cam Ranh, đại diện Hãng Hàng không Vietjet Air phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay VJ772/CXR-HAN có hành vi vận chuyển 306,6kg thuốc tân dược không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ qua đường hàng không với tổng trị giá hàng hóa hơn 2,8 tỷ đồng. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và các bị can.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đều nhận định, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp với nhiều hành vi và phương thức, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các đối tượng lợi dụng chính sách quản lý rủi ro, chính sách đối với hàng cá nhân, hàng ký gửi qua đường hàng không để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa; núp bóng các công ty nhập khẩu theo đường chính ngạch để khai sai chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa khi làm thủ tục hải quan để nhập lậu đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ nhằm trốn thuế. Đồng thời, lợi dụng sự thông thoáng về chế độ chính sách, sự phát triển của thương mại điện tử, phương thức chuyển phát nhanh, dịch vụ ký gửi hàng hóa, hành lý... để móc nối, cấu kết với phía nước ngoài hình thành các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua cảng hàng không…

Tăng cường phối hợp

Ông Lê Hồng Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết, để ngăn ngừa và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả, thời gian tới, đơn vị duy trì việc tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro để phát hiện các đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không, các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa để nắm thông tin…

Thay mặt Đoàn công tác, ông Đặng Văn Dũng đề nghị, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì, cùng các lực lượng chức năng liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa tại Cảng HKQT Cam Ranh; chủ động nắm tình hình, thu thập, chia sẻ thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại; phương thức, thủ đoạn, nhất là các thủ đoạn mới phát sinh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên chủ động phòng ngừa, không tiếp tay, bao che đối với hoạt động này; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa. Đối với các vấn đề vướng mắc, kiến nghị của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật.

Tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; khu vực soi chiếu, phân tích hình ảnh, camera giám sát của Hải quan, An ninh hàng không; khu vực hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế; khu vực chó nghiệp vụ hoạt động và một số khu vực khác…

Ngày 28-9, tại TP. Nha Trang, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội thảo “Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng: Dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng - Thực trạng và giải pháp”. Dự hội thảo có đại diện các đơn vị trực thuộc bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 của 30 tỉnh, thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận và trao đổi về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nói chung và đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nói riêng; trách nhiệm, vai trò của các sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa; thực trạng quản lý nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng mỹ phẩm...

C.VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202309/chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-qua-duong-hang-khongcan-phoi-hop-dong-bo-giua-cac-luc-luong-d8d0bd8/