Chợ ngày 29 Tết Nguyên đán: Đào, quất xuống giá, trái cây bày mâm ngũ quả đắt khách

Chỉ còn 1 ngày nữa đến Tết Nguyên đán, từ sáng đến chiều 29 Tết, các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua, kẻ bán. Thậm chí, ở một số chợ lớn, dòng người chen chúc nhau mua hoa quả, thực phẩm trong khi giá cả các loại thực phẩm tăng khá nhiều so với ngày thường.

Tại chợ Kim Liên, hoa ly được bán với giá 35.000- 60.000 đồng/cành, hoa cúc 7.000-8.000 đồng/bông, hoa lay ơn bán theo chục, từ 150.000 -200.000 đồng/chục tùy theo màu hoa. Hoa thược dược năm nay được khá nhiều người lựa chọn mua dù khá đắt và hoa chóng tàn, từ 250.000 – 300.000 đồng/bó... Khảo sát tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), các loại hoa phong phú, dạng. Giá tại chợ này “mềm” hơn các chợ dân sinh vì đây là chợ bán buôn hoa tươi. Hoa lay ơn có giá 100.000 đồng/chục nhưng bán theo bó 50 bông, không tách lẻ.

Người bán cho biết, nếu là hoa lay ơn vận chuyển xe ướp lạnh, giá chỉ 6.000 đồng/bông, nhìn nụ rất mẫm nhưng mua về sẽ “may rủi, nhiều khả năng hoa không nở.

“Còn với hoa lay ơn trồng tại miền Bắc, nhiều bó còn nguyên cả củ, rễ thì yên tâm hoàn toàn. Chị không phải so đo về giá, em đảm bảo chất lượng hai loại hoa lay ơn khác nhau”, chị Nguyễn Mai Loan, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Quảng An cho biết.

Còn với thược dược, năm nay khách ưa chuộng các loại màu hoa thược dược giống ngoại nhập như thược dược miến (màu đỏ đậm, đầu cánh hồng phớt) và các loại hoa màu đồng, màu tím mười giờ. Những loại hoa này mặc dù giá khá đắt nhưng vẫn nhiều người tìm mua, dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/bó 50 bông.

Chợ hoa Quảng An phong phú đủ các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán.

Trong khi hoa tươi tăng giá và “đắt” khách thì mặt đào, quất lại khá “đìu hiu”. Dọc đường đê An Dương Vương, nơi năm nào cũng bày bán cả quãng dài hàng km đào, quất, mận, mai…, hầu như rất vắng vẻ, lác đác người dừng xe ngắm và mua. Những cành đào được người bán giới thiệu là đào rừng, cao trên 2m và xòe tán rộng chỉ từ 500.000 – 800.000 đồng/cành. Giá đào tròn khoảng 300.000 – 400.000 đồng/cành to; đào dáng huyền từ 700.000 - 1 triệu đồng/cành to; cành nhỏ 200.000 – 300.000 đồng; đào mini khoảng 50.000 – 80.000 nghìn đồng/cành. Thậm chí, những cây quất cảnh bon sai bày bàn những ngày trước có giá 250.000 – 300.000 đồng/cây, đến chiều nay (29 Tết), đã được người bán hạ xuống chỉ 120.000 -150.000 đồng/cây. Có nhiều cây khá sai quả cũng được đưa xuống mức giá 80.000 – 90.000 đồng/cây để thu hút khác.

Cũng nằm trong danh sách các mặt hàng tăng giá “vèo vèo” là các loại trái cây bày mâm ngũ quả. Bười tròn đều, không vết rám có giá 70.000 -80.000 đồng/quả đầy đủ cành lá. Cam canh ngày thường có giá 60.000 – 70.000 đồng/kg tăng lên 95.000 – 100.000 đồng/kg. Các hàng chuối xanh cũng “đắt khách”. Chuối nải có số quả lẻ, có râu, dáng quả cong được bán đắt hơn các nải quả chẵn, quả lệch, từ 150.000 – 200.000 đồng/nải. Đáng chú ý, giá thanh long bán từ 50.000 – 70.000 đồng/kg tùy loại, đắt gần gấp đôi so với thời điểm cách đây 1 tuần. Xoài cát chu giá 45.000 – 60.000 đồng/kg; roi đỏ có giá 40.000 - 50.000 đồng/kg; cam canh có giá 70.000 - 90.000 đồng/kg, táo lê 90.000 đồng/kg…

Đào, quất vắng khách dù giá giảm gần một nửa so với mấy ngày trước đó.

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: Chợ Kim Liên, chợ Thành Công, chợ Hoàng Văn Thụ, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm – Đức Viên,… giá thực phẩm có nhích nhẹ so với những ngày trước đó. Trong đó, giá thịt heo tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, hiện đang ở mức 100.000 - 155.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, các loại thịt nạc vai đầu giòn, thăn, ba chỉ khoảng 130.000 – 135.000 đồng/kg; sườn non 155.000 đồng/kg,...

Tuy nhiên, cũng như mọi năm, ngày 29 Tết chưa phải là ngày người mua đổ dồn vào mua thịt, cá. Sáng ngày 30 Tết, dự báo giá cả còn tăng tiếp vì sức mua tăng đột biến. Tại chợ Gia Lâm (chợ lớn nhất của quận Long Biên), chiều 29 Tết, người đi chợ sắm đồ nườm nượp.

“Tôi mua thịt bò về chuẩn bị Tết ăn lẩu mà vòng xe 3 lần rồi vẫn chưa mua được vì hàng bán thịt đông khách quá, mà giá thịt bò hôm nay tăng lên cả trăm nghìn đồng/kg”, anh Nguyễn Xuân Thời cho biết. Giá gà ta ở mức 140.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây khoảng 2 tuần. Trong khi đó, giá giò lụa ở mức 180.000 - 200.000 đồng/kg, giò bò 250.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường.

.

CL

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/cho-ngay-29-tet-nguyen-dan-dao-quat-xuong-gia-trai-cay-bay-mam-ngu-qua-dat-khach--i722532/