Chính quyền ông Trump 'xem lại' chính sách thuế quan

Trong một bài phát biểu, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tái khẳng định rằng chính sách thương mại của ông Trump sẽ đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu.

 Chính quyền ông Trump đang đánh giá tác động của các chính sách thuế quan tới nền kinh tế. Ảnh: Reuters.

Chính quyền ông Trump đang đánh giá tác động của các chính sách thuế quan tới nền kinh tế. Ảnh: Reuters.

Jamieson Greer - người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) - khẳng định trong phiên điều trần tại thượng viện ngày 6/2 rằng kế hoạch áp thuế toàn cầu của ông Trump cần được nghiên cứu sâu hơn để đánh giá tác động đối với nền kinh tế Mỹ, theo Reuters.

Greer nhấn mạnh cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế quan tối thiểu 10% trên diện rộng sẽ được xem xét trong bản ghi nhớ thương mại ban hành vào ngày nhậm chức. Theo đó, một báo cáo đánh giá sẽ được hoàn thành trước ngày 1/4.

Ông cũng lưu ý rằng nghiên cứu này sẽ xem xét tác động của thâm hụt thương mại hàng hóa Mỹ, vốn đã đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ USD vào năm 2024 do nhập khẩu tăng vọt.

"Câu hỏi đặt ra là chúng ta chấp nhận mức thâm hụt thương mại lớn đến đâu, bởi vì thâm hụt thương mại phản ánh trực tiếp số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã bị chuyển ra nước ngoài", Greer phát biểu trước Ủy ban Tài chính Thượng viện.

Vì vậy, theo ông, cần nghiêm túc xem xét liệu thuế quan toàn cầu có giúp đảo ngược xu hướng này và đưa việc làm trở lại Mỹ hay không. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng việc thâm hụt thương mại với một số quốc gia, đang gia tăng đáng kể do những rào cản thương mại cao, cả về thuế quan và phi thuế quan.

"Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ nhanh chóng đánh giá các hoạt động thương mại không công bằng của những quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Chúng tôi sẽ nói rõ với họ rằng: Nếu muốn tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ, họ phải đảm bảo sự công bằng và có đi có lại", Greer tuyên bố.

Khi được hỏi về các biện pháp thuế quan đối với Canada, Mexico và mức thuế mới 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Greer khẳng định những động thái này nhằm buộc các quốc gia hợp tác để ngăn chặn dòng chảy của fentanyl vào Mỹ cũng như hạn chế nhập cư bất hợp pháp.

Về quan hệ thương mại với Trung Quốc, Greer cho biết Mỹ cần một mối quan hệ cân bằng hơn, không chỉ bằng cách giảm thuế quan mà còn phải loại bỏ các rào cản phi thuế quan.

Ông khẳng định sẽ tiến hành đánh giá việc Trung Quốc có tuân thủ thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" năm 2020 hay không. Thỏa thuận này đã giúp tạm dừng cuộc chiến thương mại kéo dài 2 năm và buộc Bắc Kinh cam kết tăng mua nông sản, năng lượng, sản phẩm sản xuất và dịch vụ từ Mỹ. Nếu Bắc Kinh không tuân thủ, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp thực thi mạnh mẽ hơn.

Ngoài mức thuế 10% vừa được áp dụng, ông Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ áp mức thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Greer cũng đề cập đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) và cho rằng cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn để Trung Quốc và các nước khác không lợi dụng USMCA để xuất khẩu hàng vào Mỹ mà không bị đánh thuế.

Thỏa thuận này dự kiến được đàm phán lại vào năm 2026 và ông cam kết sẽ buộc Mexico, Canada tuân thủ chặt chẽ hơn các cam kết trong thỏa thuận, bao gồm quyền tiếp cận thị trường sữa của Canada và thị trường năng lượng của Mexico.

Greer cũng kêu gọi một chiến lược mạnh mẽ hơn đối với thương mại kỹ thuật số, đặc biệt là trước các quy định chặt chẽ từ Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu đối với các công ty công nghệ Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không thể để các quy định của mình bị chi phối bởi các nước khác như EU hay Brazil.

Trước câu hỏi từ các thượng nghị sĩ về kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu nông sản - vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc chiến thương mại dưới thời ông Trump - Greer cam kết sẽ tìm cách mở rộng thị trường nước ngoài cho nông sản Mỹ.

"Chúng ta cần mở cửa những thị trường vốn đã bị đóng cửa", ông nói, đồng thời chỉ đích danh Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là những thị trường cần phải dỡ bỏ rào cản đối với hàng nông sản Mỹ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chinh-quyen-ong-trump-xem-lai-chinh-sach-thue-quan-post1529917.html