Chính phủ Thái Lan ngày 22/10 đã ra lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt trước đó một tuần nhằm cố gắng chấm dứt tình trạng biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng qua tại nước này.
Các đòi hỏi bao gồm Thủ tướng Prayuth từ chức, cũng như một số thay đổi để tăng trách nhiệm giải trình của hoàng gia đối với 69 triệu người Thái.
Hàng trăm người biểu tình Thái Lan đã xô xát và ném sơn vào lực lượng cảnh sát vào thời điểm đoàn xe hoàng gia của nhà vua Maha Vajiralongkorn đi qua hôm 13/10, và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày 14/10, theo Reuters.
Ngày 13-10, tờ Bangkok Post dẫn lời Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) Nattapon Nakpanich cho biết, hơn 10.000 người sẽ tham gia cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở thủ đô Bangkok vào ngày 14-10.