Chiều 28/6, thí sinh dồn năng lượng cho bài thi môn Toán

Kinhtedothi – Chiều 28/6, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ bước vào bài thi môn Toán – bài thi thứ hai của kỳ thi. Sau buổi sáng mưa lớn, gây ngập úng ở nhiều địa phương, thời tiết chiều nay tạnh ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi.

Chiều 28/6, thí sinh bước vào bài thi môn Toán (Ảnh: Duy Khánh)

Theo quy định, 13 giờ 30, thí sinh phải có mặt ở cửa phòng thi để cán bộ coi thi gọi vào phòng làm thủ tục. 14 giờ, thí sinh ổn định tại vị trí ngồi theo đúng số báo danh. Cán bộ coi thi nhắc nhở, phổ biến để thí sinh chủ động, tự giác kiểm tra một lần nữa vật dụng, tư trang cá nhân, tuyệt đối không mang thiết bị di động hoặc các vật dụng không được phép mang vào phòng thi.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ba Vì chuẩn bị vào phòng thi làm bài môn Toán. (Ảnh: Ngọc Tú)

Để thí sinh ý thức rõ hơn về ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, cán bộ coi thi cũng nêu các hình thức xử lý theo quy định nếu thí sinh cố tình vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Hà Tĩnh được tình nguyện viên phát nước miễn phí (Ảnh: Văn Chương)

Cán bộ coi thi cũng tuyên truyền lại cho thí sinh Quy định tại Điều 16 Quy chế thi: Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật đối với đề thi của bài thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài/môn thi trắc nghiệm và hết 2/3 thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Thí sinh làm thủ tục gửi đồ trước khi lên phòng thi (Ảnh: Nam Du)

Cán bộ coi thi nhấn mạnh thêm: "Mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước mức độ “Tối mật” đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Khác với thời tiết buổi sáng, buổi thi chiều 28/6 tại Hà Nội thí sinh phải di chuyển trong thời tiết nắng nóng (ảnh: Ngọc Tú)

Cán bộ coi thi cũng lưu ý, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Cán bộ coi thi đánh số báo danh theo bắt thăm (Ảnh: Nam Du)

Bài thi môn Toán được thi dưới hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Do vậy, trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi phát cho thí sinh phiếu trả lời trắc nghiệm; hướng dẫn thí sinh ghi, tô mã đề thi vào phiếu.

Theo Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội, thí sinh lớn tuổi nhất tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi Hà Nội là thí sinh sinh năm 1970 (53 tuổi). Hà Nội có 189 điểm thi với hơn 100.000 thí sinh tham gia dự thi, cũng là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước.

Cán bộ coi thi chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Nam Du)

Tại điểm thi Trường THPT Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, thí sinh Nguyễn Thanh Hà ở lại tại khu vực điểm thi sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn để chờ giờ thi môn Toán. “Em và mẹ nhận được suất ăn miễn phí của các cô chú, anh chị của Hội chữ thập đỏ, Phòng GD&ĐT, huyện Đoàn nên em ăn trưa khá sớm. Ăn xong, vừa nghỉ, em vừa tranh thủ ôn tập kiến thức Toán ngay tại điểm chờ”.

Thí sinh được gọi vào phòng thi tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lâm Thiện

Điểm thi Trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng có nhiều thí sinh đến sớm. Do đã thạo đường lên phòng thi nên các thí sinh nhanh chóng đi lên khu vực phòng thi của mình.

Thí sinh tại điểm thi huyện Mê Linh bắt đầu vào phòng thi làm bài thi môn Toán. Ảnh: Phạm Hùng.

Thí sinh Nguyễn Minh Khôi chia sẻ: “Trong các môn thi tốt nghiệp THPT, em sợ nhất môn Văn thì đã thi xong rồi. Em không kiểm tra đáp án xem mình làm đúng không, được bao nhiêu điểm mà chuẩn bị tinh thần và năng lượng tốt nhất cho bài thi môn Toán chiều nay. Em xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT tổ hợp A00 nên sẽ cố gắng làm tốt bài thi Toán”.

Bên ngoài cổng các điểm thi tại Bình Dương, các lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ người nhà và thí sinh. Ảnh: Lâm Thiện

Chiều nay, 14 giờ 30 bắt đầu tính thời gian làm bài thi môn Toán. 16 giờ, thí sinh nộp bài, kết thúc buổi thi chiều 28/6.

Nhóm phóng viên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chieu-28-6-thi-sinh-don-nang-luong-cho-bai-thi-mon-toan.html