Chiềng Ngàm tìm hướng thoát nghèo

Những năm qua, mô hình nuôi gia súc theo hướng hàng hóa được đẩy mạnh ở xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, góp phần giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu.

Người dân bản Mện, xã Chiềng Ngàm, che chắn chuồng trại để phòng chống rét cho gia súc.

Gia đình ông Châu, bản Mện, duy trì nuôi từ 6 đến 10 con trâu, bò nhốt chuồng. Ngoài trồng 2.000m² cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi, ông còn tận dụng thêm các phụ phẩm nông nghiệp, cây chuối và mua thêm rơm, rạ để dự trữ thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Ông Châu cho biết: Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, tôi che chắn chuồng trại để phòng chống rét cho gia súc. Định kỳ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh, phun khử trùng chuồng nuôi... Vì vậy, đàn gia súc của gia đình luôn phát triển tốt. Trừ chi phí, thu nhập từ bán bò giống và bò thịt được hơn 150 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của thành viên HTX Nông nghiệp-Tổng hợp và Dịch vụ Lọng Bon.

Năm 2016, HTX Nông nghiệp -Tổng hợp và Dịch vụ Lọng Bon, thành lập với 11 thành viên, hoạt động lĩnh vực trồng cây ăn quả, cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và chăn nuôi bò sinh sản để cung ứng bò thịt và con giống trong và ngoài địa bàn xã.

Mô hình nuôi lợn thịt của thành viên HTX Nông nghiệp-Tổng hợp và Dịch vụ Lọng Bon.

Anh Cà Văn Phương, thành viên HTX, cho biết: Tham gia HTX, tôi được hướng dẫn xây dựng chuồng trại kiên cố, cách chọn con giống, kỹ thuật nuôi nhốt, trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn, hỗ trợ đầu ra. Tháng 1 vừa qua, gia đình xuất bán năm con bò thịt, 33 con lợn và 20 con dê. Ngoài ra, gia đình còn cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con trong xã. Tổng thu nhập gần 400 triệu đồng/năm

Đồng chí Lò Văn Ngân, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ngàm, thông tin: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, gắn với việc mở rộng diện tích trồng cỏ. Nghị quyết được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã và vận động mỗi hộ gia đình trồng từ 200-400 m2 cỏ voi phục vụ chăn nuôi; xây dựng chuồng trại kiên cố để nuôi nhốt gia súc.

Triển khai thực hiện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, hiện tổng dư nợ hơn 28 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi, nhất là thời điểm giao mùa, dịch bệnh dễ phát sinh... Năm 2023, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêm 1.800 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho trâu, bò; 1.600 liều vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng; 230 liều vắc xin phòng bệnh dịch tả châu Phi cho lợn...

Nhân dân xã Chiềng Ngàm trồng cỏ voi phục vụ chăn nuôi.

Đến nay, xã có 314 con trâu, 2.900 con bò, 3.500 con dê và 1.700 con lợn trên hai tháng tuổi; 11/11 bản đều có mô hình trồng cỏ, với tổng diện tích trên 56 ha. Hộ nuôi ít có từ 2-3 con trâu, bò, hộ nuôi nhiều có từ 7-10 con, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân. Bà con đã thay đổi tập quán chăn nuôi từ thả rông sang nuôi nhốt, phòng tránh dịch bệnh và cải thiện môi trường.

Trong bước đi tiếp theo, xã Chiềng Ngàm tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nông dân trong xã đầu tư tăng quy mô đàn và nâng cao chất lượng đàn đại gia súc. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn nhân dân cải tạo đàn gia súc bằng phương pháp bình tuyển đàn trâu bò chất lượng, truyền giống nhân tạo để lai tạo con giống chất lượng cao. Tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/chieng-ngam-tim-huong-thoat-ngheo-dERlZkhIg.html