Chiến sĩ 'sao vuông' quyết tâm huấn luyện

Bước vào mùa huấn luyện mới với phương châm 'Cơ bản, thiết thực, chất lượng', những ngày này, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) ở khắp các địa phương trong tỉnh đang miệt mài với nội dung huấn luyện.

Bắn súng tiểu liên AK là một trong những nội dung được chú trọng trong huấn luyện dân quân tự vệ.

Bắn súng tiểu liên AK là một trong những nội dung được chú trọng trong huấn luyện dân quân tự vệ.

Những ngày tháng 5, trời nắng như đổ lửa. Dù vậy, trên thao trường của huyện Đồng Hỷ, không khí huấn luyện vẫn rất sôi nổi. Dù mới trải qua ít ngày huấn luyện, nhưng những nội dung như: bắn súng, điều lệnh đội ngũ, ném lựu đạn... đã được các chiến sĩ DQTV thực hiện khá thuần thục. Gạt nhanh dòng mồ hôi lăn trên trán, chiến sĩ Lâm Văn Bình, ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long (Đồng Hỷ) chia sẻ: Dù đã nhiều năm tham gia huấn luyện nhưng tôi vẫn tập trung lắng nghe cán bộ hướng dẫn từng cử chỉ, động tác và chăm chỉ thực hành để thành thạo hơn nữa các kỹ năng, đồng thời có tâm lý tốt khi lên tuyến bắn.

Tại huyện vùng cao Võ Nhai, không khí huấn luyện cũng không kém phần sôi nổi. Đồng chí Hoàng Văn Thái, Trung đội trưởng Ban Chỉ huy Quân sự khối Dân - Đảng huyện Võ Nhai, hồ hởi: Dù thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng các chiến sĩ đều học tập, rèn luyện với tinh thần nghiêm túc nhất. Qua 6 ngày huấn luyện, chúng tôi đã được học một số bài chính trị, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; làm quen với điều lệnh đội ngũ, tính năng, cấu tạo của một số loại vũ khí; tập luyện các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu; các chiến thuật bảo vệ mục tiêu…

Trực tiếp đứng lớp huấn luyện cho lực lượng DQTV địa phương, Thiếu tá Ma Thế Hành, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai, cho biết: Để bảo đảm chất lượng, chúng tôi tổ chức huấn luyện theo phương pháp từ đơn giản đến phức tạp; phân chia lực lượng thành các tổ, nhóm để tập luyện. Trong đó, những đồng chí luyện tập tốt hơn được phân công làm tổ trưởng, nhóm trưởng để kèm cặp, hướng dẫn các chiến sĩ khác. Trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng thường xuyên cử cán bộ theo dõi tiến độ và trực tiếp hướng dẫn, điều chỉnh những nội dung còn yếu.

Còn tại TP. Thái Nguyên, địa phương tổ chức huấn luyện rải ở từng đầu mối xã, phường, cơ quan, đơn vị, trong thời gian từ ngày 16-4 đến hết 20-8. Theo Thượng tá Ngô Xuân Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Thái Nguyên: Trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TP. Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị. Trong đó đặc biệt chú trọng vào các nội dung về tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, giáo án, bổ sung những nội dung mới và chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ.

Ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, từ giữa tháng 4-2024, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, những chiến sĩ "sao vuông" được huấn luyện nhiều nội dung, từ giáo dục chính trị, điều lệnh đội ngũ đến kỹ, chiến thuật bắn súng, các tư thế vận động trên chiến trường và làm công tác dân vận… Trong suốt kỳ huấn luyện, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, những chiến sĩ “sao vuông” đã ra sức thi đua nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng sử dụng vũ khí, kỹ thuật chiến đấu. Từ đó, khẳng định vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang Thái Nguyên ngày càng vững mạnh.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức rà soát, phúc tra để nắm nguồn, bổ sung biên chế, kết nạp bổ sung lực lượng DQTV mới, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương quán triệt chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giữa lý thuyết với thực hành, trong đó, lấy thực hành là chính. Qua theo dõi, kiểm tra bước đầu cho thấy, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 90%, các chiến sĩ DQTV đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, luyện tập nghiêm túc, nắm nội dung tốt. Đây là tín hiệu vui cho mùa huấn luyện năm nay.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202405/chien-si-sao-vuong-quyet-tam-huan-luyen-1cb2844/