Chiến dịch Quang Trung ở Đà Nẵng: Cuộc 'tái sinh' thần tốc

ĐNO – Thiên tai đi qua, khoảng trống mất nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dần được khỏa lấp bằng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tinh thần sẻ chia của cộng đồng và nỗ lực của lực lượng vũ trang, thanh niên các địa phương trong một chiến dịch thần tốc - Chiến dịch Quang Trung. Mỗi căn nhà được dựng lên giữa bùn đất ngổn ngang như những tia nắng xuân ấm áp, mang đến niềm tin, động lực về cuộc sống an cư bền vững.

Niềm tin sau bão lũ

Tròn 1 tháng, tính từ ngày khởi công, vợ chồng anh Nguyễn Định, thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức chộn rộn dọn về căn nhà mới để sinh sống. Căn nhà gạch kiên cố, diện tích khoảng 100m², có gác tránh trú mưa bão, được dựng lên trên chính nền đất của căn nhà gỗ bị cơn lũ cuối tháng 10/2024 cuốn trôi.

Đây là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (Bộ Công an), cùng Công an xã, dân quân. Các lực lượng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, không quản ngày đêm, để vợ chồng anh Định có mái ấm đón tết.

Căn nhà của gia đình trong những ngày hoàn thành các hạng mục cuối cùng. Ảnh: HỒ QUÂN

Căn nhà của gia đình trong những ngày hoàn thành các hạng mục cuối cùng. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhìn căn nhà kiên cố được bàn giao, anh Định không giấu được niềm hạnh phúc. Anh tâm sự, 3 tháng trước, khi lũ cuốn mất nhà, vợ và 3 đứa con phải sống nhờ nhà ngoại. Bản thân anh phải nương náu nhà họ hàng, chòm xóm để tránh trú qua ngày. Căn nhà cũ được các lực lượng địa phương hỗ trợ khiêng về, vớt ít ván cũ dựng lại nhưng không thể ở vì quá sập xệ. Giữa lúc chênh vênh, gia đình anh tìm thấy điểm tựa để vững tin vào cuộc sống, khi Chiến dịch Quang Trung được phát động.

“Không thể kể hết sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng lũ, từ lương thực, nhu yếu phẩm đến kinh phí khôi phục sản xuất, xây nhà. Hơn 3 tháng qua, chính quyền địa phương tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, dân phòng tận tình giúp sức từ san nền, xây nhà, vận chuyển vật liệu, lợp mái… An cư trong căn nhà mới, gia đình sẽ siêng năng làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực góp sức cho sự phát triển của địa phương”, anh Định chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (Bộ Công an) hỗ trợ người dân xã Thượng Đức dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (Bộ Công an) hỗ trợ người dân xã Thượng Đức dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, trong đợt mưa bão cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 vừa qua, địa phương có 8 căn nhà bị thiệt hại. Qua rà soát, có 7 căn nhà cần xây mới và 1 căn sửa chữa.

Trong 1 tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung, địa phương nhận được sự hỗ trợ của 50 cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (Bộ Công an). Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã Thượng Đức huy động lực lượng công an, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở, thanh niên địa phương tham gia giúp sức. Đến nay, chiến dịch đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Chiến dịch Quang Trung đã khép lại, nhưng những hình ảnh, nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm mà các lực lượng dành cho nhân dân xã Thượng Đức sẽ mãi còn đọng lại. Chính quyền địa phương sẽ tiếp nối những phần việc còn lại với tinh thần thần tốc, hiệu quả, để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân"

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức

[VIDEO] - Anh Nguyễn Định, thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức chia sẻ về niềm vui có nhà mới:

Tại xã Quế Phước, Chiến dịch Quang Trung hỗ trợ xây mới 3 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà hư hỏng nặng. Mỗi ngày, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ K02 cùng Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân và đoàn viên thanh niên trực tiếp đào móng, vận chuyển vật liệu, dựng khung nhà, tạo nên không khí sôi nổi trên các công trình.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, địa phương phối hợp hỗ trợ 120 triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại, đồng thời tạo điều kiện về mặt bằng, vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, Chiến dịch Quang Trung tại Quế Phước đã hoàn thành gần 90% khối lượng, đảm bảo xong trước ngày 10/1/2026 để người dân an tâm vui xuân, đón tết.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ K02 hỗ trợ người dân Quế Phước dựng nhà sau mưa lũ. Ảnh: VINH - THÔNG

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ K02 hỗ trợ người dân Quế Phước dựng nhà sau mưa lũ. Ảnh: VINH - THÔNG

Hộ anh Nguyễn Văn Linh, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước là một trong những gia đình chịu thiệt hại nặng sau mưa lũ, khi sạt lở ta luy phía sau nhà vùi lấp hoàn toàn căn nhà cũ. Anh Linh tâm sự, sau hơn 1 tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung, gia đình đã có căn nhà kiên cố gần 80m². Một số hạng mục đang hoàn thiện những bước cuối cùng. Cả nhà háo hức đợi ngày bàn giao để dọn vào sinh sống, bày trí lại căn nhà đón tết.

Vượt nắng, thắng mưa

Ngược lên các xã vùng cao, bất kể tiết trời giá rét hay nắng gió thất thường, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân, thanh niên… vẫn hăng hái làm việc. Những mái nhà mới dần nhô lên giữa bùn đất ngổn ngang, mang theo sức sống mới trên những góc núi.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà cho 5 gia đình có nhà mới tại 2 thôn Axòo và Arớt, xã Tây Giang. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà cho 5 gia đình có nhà mới tại 2 thôn Axòo và Arớt, xã Tây Giang. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tại xã Tây Giang, nhiệm vụ đặt ra khá nặng nề khi phải hoàn thành dựng lại 10 căn nhà bị sập hoàn toàn và sửa chữa 32 căn nhà bị hư hỏng. Với tinh thần thần tốc, quyết thắng trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ và Trung đoàn Bộ binh 971 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) đã huy động tổng cộng 100 cán bộ, chiến sĩ bám trụ địa bàn, bố trí “3 ca, kíp” để đẩy nhanh tiến độ. Hoàn thành đến đâu, chính quyền địa phương và các lực lượng bàn giao đến đó, giúp người dân sớm có nơi ở ổn định.

Chiến dịch Quang Trung là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ đối với Nhân dân. Mục tiêu cao nhất của đơn vị là giúp bà con sớm có mái ấm kiên cố để ổn định cuộc sống trước thềm năm mới"

Trung tá Trần Công Tú, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 971, thành phố Đà Nẵng

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố thông tin, thực hiện Chiến dịch Quang Trung, lực lượng biên phòng đảm nhận hỗ trợ 17 nhà ở các xã biên giới. Riêng tại xã Tây Giang, sau hơn 15 ngày thi công liên tục, 5 căn nhà do đơn vị biên phòng phụ trách đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình. Đây là thành quả tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc khẩn trương, quyết liệt của 50 cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo thêm niềm tin cho người dân trong những ngày giáp tết.

Lực lượng dân quân xã Hùng Sơn hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân thôn H’juh, xã Hùng Sơn. Ảnh: PARAI

Lực lượng dân quân xã Hùng Sơn hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân thôn H’juh, xã Hùng Sơn. Ảnh: PARAI

Tại xã Hùng Sơn, nơi có 61 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 12 nhà hư hỏng nặng, chiến dịch cũng đang được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Gari sửa chữa 8 nhà tại thôn H’juh; Công an xã và Đồn Biên phòng Tr’hy phụ trách 4 nhà tại các thôn Abaanh II, Arâng và Ganil.

Ông Hôíh Nhái, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Sơn cho biết, đến nay 7 căn nhà tại thôn H’juh đã hoàn thành, người dân dọn vào sinh hoạt từ ngày 27/12/2025. Hơn 15 cán bộ, chiến sĩ dân quân tiếp tục hỗ trợ người dân hoàn thiện các hạng mục còn lại, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để sớm giúp các hộ ổn định cuộc sống.

Công an thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố giao chủ trì xây dựng lại 62 căn nhà cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai. Để bảo đảm tiến độ, các chiến sĩ chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ nắng ráo, thi công cuốn chiếu, làm đến đâu chắc chắn đến đó. Song song với đó là giữ nghiêm kỷ luật công trường, tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân, theo đúng phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương”. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Công an thành phố đã hoàn thành toàn bộ số nhà xây dựng mới trước ngày 10/1/2026"

[VIDEO] - Quyết tâm về đích Chiến dịch Quang Trung ở xã miền núi Trà Tập:

Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một kế hoạch hành động mà đã trở thành “mệnh lệnh” đối với cả hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng trong những ngày cuối năm. Ngay sau khi Chính phủ phát động chiến dịch, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo từng đầu việc, từ bố trí mặt bằng, giải quyết thủ tục xây dựng đến huy động vật tư, nhân lực và phương tiện thi công, bảo đảm mọi khâu đều được tháo gỡ kịp thời.

Thần tốc trên công trường Chiến dịch Quang Trung ở xã miền núi Trà Tập. Ảnh: HỒ QUÂN

Thần tốc trên công trường Chiến dịch Quang Trung ở xã miền núi Trà Tập. Ảnh: HỒ QUÂN

Để bảo đảm tiến độ trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, địa hình miền núi phức tạp và khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, thành phố tổ chức triển khai theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm”, “làm xuyên lễ, tết”.

Tại nhiều công trình, lực lượng vũ trang, đơn vị thi công và chính quyền cơ sở thay nhau làm việc liên tục, tranh thủ từng khoảng trời nắng hiếm hoi để đổ bê tông, lợp mái, hoàn thiện tường, điện nước, rút ngắn tối đa thời gian mà vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Toàn thành phố có 144 căn nhà phải xây dựng lại do bị sập, đổ, lũ cuốn trôi. Đến nay, đã có 105 căn hoàn thành, đạt tỷ lệ 73%; số còn lại đều đã khởi công và đạt trên 70% khối lượng xây dựng, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Thành phố xác định không để bất cứ hộ dân nào bị chậm trễ vì thiếu vật liệu, thiếu nhân lực hay vướng thủ tục. Ở đâu phát sinh khó khăn, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành trực tiếp xuống hiện trường tháo gỡ ngay trong ngày"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng

Song song với tiến độ xây dựng, các đoàn công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra hiện trường, rà soát từng hạng mục, từ móng, khung, mái đến hệ thống điện nước, bảo đảm mỗi căn nhà hoàn thành đều đáp ứng tiêu chí an toàn, sử dụng lâu dài, nhất là trong điều kiện miền núi thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Bộ Công an bàn giao căn nhà Chiến dịch Quang Trung tại xã Thượng Đức. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Bộ Công an bàn giao căn nhà Chiến dịch Quang Trung tại xã Thượng Đức. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương thực hiện Chiến dịch Quang Trung mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc hơn nữa”, huy động tối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an và các đoàn thể tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhà xây mới trước và trong ngày 15/1/2026, để không còn hộ dân nào thiếu nhà ở trước tết, bảo đảm người dân đón xuân trong những căn nhà an toàn, ấm áp.

HỒ QUÂN - PHAN VINH - MINH THÔNG - PARAI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chien-dich-quang-trung-o-da-nang-cuoc-tai-sinh-than-toc-3319356.html