Chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo, khó khăn

Trung tuần tháng 8, Bình Thuận đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ 'Tiếp bước cho em đến trường' năm 2024 và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có 135 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh Bình Thuận với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 86 suất học bổng cho học sinh, sinh viên.

Đây là năm thứ 14 Bình Thuận triển khai thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo cán bộ, nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, kiều bào trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ vận động, địa phương đã hỗ trợ cho hàng nghìn em học sinh, sinh viên về vật chất và tạo thêm động lực lớn về tinh thần để các em vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đến trường học tập, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học. Cụ thể, số học sinh bỏ học giữa chừng ở 3 cấp học phổ thông năm học 2023 - 2024 tiếp tục giảm còn 540 em (chiếm tỷ lệ 0,23%).

Cánh cửa học tập mở rộng sẽ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn xây dựng tương lai bền vững cho cá nhân và cho cộng đồng.

Cánh cửa học tập mở rộng sẽ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn xây dựng tương lai bền vững cho cá nhân và cho cộng đồng.

Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”có ý nghĩa nhân văn to lớn đối với cộng đồng. Không chỉ khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái mà còn tạo được hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; huy động được sức mạnh toàn xã hội nhằm chung tay giúp đỡ học sinh đã bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ dở con đường học tập.

Bằng cách cung cấp học bổng, vật dụng học tập, và hỗ trợ chi phí liên quan, Tiếp bước cho em đến trường giúp các em nhỏ có cơ hội học tập tốt hơn và phát triển toàn diện. Mỗi bước đi nhỏ này đều là nền tảng quan trọng để xây dựng tương lai tươi sáng cho các em, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chap-canh-uoc-mo-den-truong-cho-tre-em-ngheo-kho-khan-2335442.html