Chàng trai 4 lần đạt thủ khoa
Nguyễn Hữu Hưng (sinh năm 2002), cựu học sinh Trường THPT Hòa Đa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là Thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bốn năm sau, nam sinh này tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp đại học toàn trường khóa 2020-2024.
Chuẩn bị kỹ lưỡng lộ trình học tập
Những ngày đầu xuân Ất Tỵ, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nam sinh Nguyễn Hữu Hưng. Ấn tượng đầu tiên về nam sinh này rất hoạt ngôn, nhanh nhẹn, lễ phép với ngoại hình ưa nhìn. Là Thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với số điểm 29,25, Hưng đã đỗ vào ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, sau một năm theo học, Hưng cảm thấy ngành này không phù hợp với mình nên đã chuyển sang ngành Văn học. Hưng cho biết: “Em cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển ngành và khi chuyển được thì bản thân thấy rất lo lắng, không biết có thể tiếp tục theo học được không. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, em đã cố gắng chuyển hóa những áp lực thành động lực để cố gắng hơn”.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_416_35194363/8979106c2422cd7c9433.jpg)
![Nam sinh Nguyễn Hữu Hưng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_416_35194363/400bda1eee50070e5e41.jpg)
Nam sinh Nguyễn Hữu Hưng
Với nỗ lực, cố gắng trong học tập, sau 4 năm Hữu Hưng đã hoàn thành chương trình cử nhân văn học và xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp đại học toàn trường khóa 2020 - 2024 với số điểm trung bình 9,2/10 điểm. Để đạt danh hiệu này không chỉ dựa trên điểm trung bình tích lũy toàn khóa học của sinh viên cao nhất mà còn dựa vào các điều kiện rèn luyện khác. “Em cảm thấy may mắn khi đạt được danh hiệu này và đây chính là động lực giúp em cố gắng hơn trong thời gian tới”, Hưng cho hay. Chia sẻ về bí quyết học tập, Hưng cho biết: “Mỗi khi học, em luôn tìm cách hiểu rõ hơn về những gì được giảng dạy. Thậm chí khi về nhà, nếu có vấn đề chưa thỏa đáng, em thường suy tư về nó, có lúc thức dậy giữa đêm để tìm kiếm thông tin. Tâm thế này giúp bản thân luôn trong trạng thái vận động, không ngừng tìm tòi và học hỏi”. Điều đặc biệt ở nam sinh này là tinh thần cầu thị và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân lộ trình học từ trước. Theo Hưng, ở mỗi học kỳ em đều đặt ra những mục tiêu tương thích với thời điểm đó. Ví dụ, giai đoạn đầu em cố gắng làm quen với môi trường đại học. Sang giai đoạn hai bắt đầu tìm hiểu, tập trung học chuyên ngành và xác định rõ định hướng tương lai. Giai đoạn ba, giai đoạn bốn là giai đoạn về đích, là kết tinh những cái gì đã học và có định hướng tiếp theo của mình. “Mỗi giai đoạn mình chia nhỏ ra và cố gắng hoàn thành nó trong khả năng tốt nhất có thể của mình thì sẽ nhẹ nhàng hơn”, Hưng cho biết.
“Nhiều người nghĩ rằng học đại học là đủ, nhưng em không suy nghĩ như vậy. Em sẽ học tập suốt đời, lúc nào mình cũng cần phải học”, Hưng cho hay.
![Hữu Hưng (bên phải) cùng các sinh viên tham gia các hoạt động](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_416_35194363/ca646e715a3fb361ea2e.jpg)
Hữu Hưng (bên phải) cùng các sinh viên tham gia các hoạt động
4 lần đạt thủ khoa
Theo chia sẻ của Hưng, tính đến nay em đã có 4 lần đạt thủ khoa. Đó là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, thủ khoa THPT Quốc gia, thủ khoa đầu vào đại học và thủ khoa đầu ra đại học. Để đạt danh hiệu thủ khoa, nam sinh này không đặt ra mục tiêu trước mà cứ cố gắng, nỗ lực hết khả năng mình có thể. Hưng quan niệm, việc đặt mục tiêu chỉ nên đề ra khi đã gần chạm đến đích. Ví như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở giai đoạn “nước rút” của kỳ thi, nam sinh này mới đặt mục tiêu đạt được thủ khoa của toàn tỉnh. Khi chuẩn bị cho những hoạt động cuối cùng của tốt nghiệp đại học em cũng chỉ đặt mục tiêu là tốt nghiệp loại xuất sắc của khoa văn học chứ không nghĩ là thủ khoa toàn trường. Kết quả những lần như thế đều cho thấy việc đặt mục tiêu ở những thời điểm chín muồi và thấp hơn trong tầm khả năng của mình, kết quả chứng minh những lần nam sinh đạt thủ khoa đều vượt khỏi ngưỡng mong đợi. Bên cạnh đặt việc học lên hàng đầu, Hữu Hưng còn chú trọng các hoạt động rèn luyện. Theo đó, em thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào do khoa, trường tổ chức. Đồng thời, rèn luyện sức khỏe bằng cách tham gia chơi các môn thể thao mình yêu thích.
![Hưng nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_416_35194363/e32e463b72759b2bc264.jpg)
Hưng nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt
Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, sau 4 năm học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nguyễn Hữu Hưng có những thành tích nổi bật như đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia TP. HCM và cấp thành phố năm 2023; 2 năm liền đạt sinh viên tiêu biểu xuất sắc… "Nhiều người nghĩ rằng học đại học là đủ, nhưng em không suy nghĩ như vậy. Em sẽ học tập suốt đời, lúc nào mình cũng cần phải học", Hưng chia sẻ. Do vậy, thời gian tới Hưng sẽ đi làm để có kinh nghiệm, cọ xát với môi trường vừa học cao học Ngôn ngữ học và dự kiến theo bậc cao học ngành Văn học Việt Nam khi điều kiện cho phép. Khi được hỏi dự định về quê hương Bình Thuận, Hưng cho biết: “Nếu tương lai Trường Đại học Phan Thiết có mở các ngành như ngữ văn hay ngôn ngữ học và nếu bản thân đủ khả năng, đủ duyên thì em sẽ về quê hương để cống hiến”.
![Hữu Hưng (thứ 2 bên trái) cùng thầy cô hướng dẫn khoa học, bạn đồng học tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_416_35194363/d85c7e494a07a359fa16.jpg)
Hữu Hưng (thứ 2 bên trái) cùng thầy cô hướng dẫn khoa học, bạn đồng học tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
![Hữu Hưng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_416_35194363/56c5f1d0c59e2cc0758f.jpg)
Hữu Hưng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Trong một bài nhận xét của PGS.TS Đoàn Lê Giang - Nguyên trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn về sinh viên Nguyễn Hữu Hưng, ông viết "Tôi hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận tốt nghiệp cho Nguyễn Hữu Hưng, thấy lần nào em ấy cũng hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và khóa luận tốt nghiệp của em ấy xứng đáng là đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ. Em ấy thật xuất sắc, lâu lâu mới thấy một sinh viên như vậy ở Khoa Văn”.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/chang-trai-4-lan-dat-thu-khoa-127809.html