Chân dung Chủ tịch thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, người từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập.
Ông Triết 49 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân chuyên ngành Công nghệ hóa học, ngành Silicat. Trước khi làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới, ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 1/7/2025.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15/10/1976, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và là Kỹ sư Công nghệ Silicat. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại TP Đà Nẵng và Trung ương.
Ông từng là Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2013, ông được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Sau đó, lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố.
Từ tháng 6/2021, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10. Đầu năm 2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Việc ông Triết được chỉ định làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng là bước chuyển quan trọng trong quá trình sắp xếp lại bộ máy chính quyền của thành phố sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.
Cùng với quyết định nhân sự, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ được hợp nhất hành chính, lấy tên là thành phố Đà Nẵng, với trung tâm hành chính đặt tại địa điểm hiện nay. Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên hơn 11.850 km², dân số hơn 3 triệu người, gồm 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa.
Chân dung 23 Chủ tịch UBND tỉnh, thành sau sáp nhập