Chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là ở vùng cao luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ngành y tế quan tâm. Nhờ đó, chất lượng sức khỏe và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
Nâng cao năng lực y tế cơ sở
Trung tâm Y tế Kon Plông có 135 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và nhân viên đang làm việc. Từ năm 2020 đến nay, trung tâm đã huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, sự hỗ trợ của tỉnh và Sở Y tế đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Theo bác sĩ Chuyên khoa I Quách Hữu Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế Kon Plông, đơn vị luôn chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và y đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ. Hiện nay, đội ngũ thầy thuốc của trung tâm có trình độ chuyên môn đại học chiếm tỷ lệ 39,8% và sau đại học là 7,03%. Cơ sở chính của trung tâm nằm tại xã Măng Đen có quy mô 125 giường bệnh. Các trạm y tế trực thuộc đều đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
“Đơn vị chúng tôi đã trình cấp thẩm quyền để phê duyệt 540 danh mục kỹ thuật mới. Đồng thời, lắp đặt các thiết bị đọc căn cước công dân cho ứng dụng VNeID, triển khai bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu liên thông với Bộ Y tế”, bác sĩ Nam cho biết.
Chị Đinh Thị Y Diên đưa con đến Trung tâm Y tế Kon Plông khám, điều trị bệnh.
Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế là nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm Y tế Đăk Tô tập trung thực hiện trong thời gian qua. Theo bác sĩ Chuyên khoa I Trần Quốc Ngữ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đăk Tô, nhân lực của đơn vị có 144 người, trong đó, có 11/25 bác sĩ trình độ chuyên môn sau đại học và 16/66 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trình độ chuyên môn đại học. Cơ sở chính của Trung tâm Y tế Đăk Tô có quy mô 100 giường bệnh. Hằng năm, cơ sở đều được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.
“Hiện tại, ở cơ sở chính của đơn vị đang vận hành các thiết bị y tế hiện đại, như máy siêu âm 5D, máy X-quang, hệ thống nội soi tiêu hóa, nội soi tai - mũi - họng, máy xét nghiệm sinh học phân tử, máy sinh hóa tự động và bán tự động. Đối với các trạm y tế trực thuộc đều có cơ sở vật chất bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ”, bác sĩ Ngữ thông tin.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, các trạm y tế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người và suy dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng mở rộng, sức khỏe sinh sản.
Đơn cử như tại Trạm Y tế Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi, từ đầu năm 2025 đến nay, trạm đã triển khai 28 đợt tuyên truyền và phát hơn 8.400 tờ rơi về nội dung y tế, sức khỏe cho người dân. Trạm Y tế Đăk Tơ Lung đang quản lý y tế cho 2.853 nhân khẩu, tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe đạt 99%.
Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế
Ngày 17/9/2025, khi thấy con gái ruột là Y Ngọc Kim Anh (2 tuổi, dân tộc Xơ Đăng) có biểu hiện sốt cao, chị Đinh Thị Y Diên, ở thôn Kon Pring đã đưa con của mình đến Trung tâm Y tế Kon Plông để khám và điều trị. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, chị Diên mới biết nguyên nhân con gái của mình bị sốt cao là do mắc bệnh hô hấp và bệnh đường ruột.
Theo tư vấn của bác sĩ, chị Diên đã đồng ý để con gái của mình ở lại điều trị bệnh nội trú tại trung tâm. “Các y, bác sĩ ở đây rất quan tâm đến người bệnh, nhờ đó, sức khỏe con gái của tôi tiến triển tốt từng ngày. Đến đây điều trị, tôi cảm thấy yên tâm. Cơ sở vật chất của trung tâm mới được sửa chữa, nâng cấp nên rất hiện đại và sạch sẽ”, chị Diên nói.
Là người bị bệnh đau dạ dày, đái tháo đường và huyếp áp cao, ông A Núc (72 tuổi, dân tộc Xơ Đăng), trú tại xã Kon Đào luôn thực hiện tốt lời dặn của bác sĩ, định kì tái khám 1 tháng/lần tại Trung tâm Y tế Đăk Tô. Ngày 15/9/2025, dù chưa đến lịch tái khám nhưng vì thấy mệt mỏi trong người, đau đầu và ho khan nên ông A Núc đã chủ động đến Trung tâm Y tế Đăk Tô để khám bệnh. Ông A Núc sau đó được bác sĩ chỉ định điều trị bệnh nội trú tại trung tâm.
“Tôi được các bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc uống mỗi ngày. Cơ sở hạ tầng hiện nay của trung tâm hiện đại hơn ngày trước rất nhiều. Tôi cảm thấy thoải mái và yên tâm khi điều trị bệnh tại đây”, ông A Núc chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tô Phạm Quang Phúc cho biết, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, đến các cơ sở y tế khám và điều trị bệnh ngày càng được nâng lên. Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, xã Đăk Tô có hơn 6.500 lượt người dân đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh, tăng hơn 250 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ người dân trong xã tham gia BHYT đạt trên 95%.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-dan-vung-cao-58405.htm