Chăm lo Tết ấm cho đồng bào Công giáo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 25/1, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến UBTƯ MTTQ Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chia sẻ, trong năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, với tinh thần kính Chúa yêu nước, lòng bác ái, thương người, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã và đang tiếp tục động viên bà con giáo dân cả nước đoàn kết, phụng sự Tổ quốc, tích cực hưởng ứng, tham gia vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đồng thời chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 trong năm qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện tốt đường hướng gắn bó, đồng hành với dân tộc. Với sự năng động, sáng tạo, các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt qua khó khăn, quan tâm đời sống của đồng bào Công giáo, đặc biệt chăm lo cho đồng bào Công giáo được đón Tết ấm no, an vui; đồng thời đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ủy ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào giáo dân trên khắp mọi miền đất nước cùng đón năm mới trong niềm vui chung của dân tộc với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cùng ngày, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp đoàn Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cham-lo-tet-am-cho-dong-bao-cong-giao-10272190.html