Chăm lo cho đồng bào biên giới đón Tết

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp, ngành trong tỉnh Đồng Nai có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng học bổng Nâng bước em tới trường trong Chương trình Xuân biên giới. Ảnh: Nguyệt Hà

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng học bổng Nâng bước em tới trường trong Chương trình Xuân biên giới. Ảnh: Nguyệt Hà

Mùa xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập có 8 xã ở khu vực biên giới với khoảng 35 ngàn hộ dân, hơn 135 ngàn người; trong đó có nhiều hộ còn khó khăn. Để giúp đồng bào nơi đây có mùa xuân ấm áp, Tết đủ đầy, các cấp, ngành trong tỉnh có nhiều hoạt động mang xuân về biên giới, chăm lo cho đồng bào vùng biên đón Tết ấm áp…

Tết ấm lòng dân bản

Một trong những hoạt động nổi bật xuyên suốt và trở thành “đặc sản” mỗi dịp Xuân về là Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Chương trình được Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức hằng năm nhằm mang Tết sớm về cho đồng bào vùng biên giới, nhất là mùa xuân Bính Ngọ 2026.

Theo Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản được khởi động từ những ngày cuối tháng 1-2026 tại một số xã biên giới trong tỉnh; trong đó, chương trình được chọn làm điểm tại xã Tân Tiến thực sự ý nghĩa với những người có mặt, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng biên.

“Chương trình đã mang xuân yêu thương, Tết sum vầy đến bà con vùng biên giới, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào khó khăn đón mùa xuân ấm áp. Qua đó, chương trình tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân cùng BĐBP tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực cung cấp thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Chương trình còn là một trong những giải pháp quan trọng củng cố “thế trận biên phòng toàn dân” gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để BĐBP tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Đại tá Phạm Văn Đảng nhấn mạnh.

Bà Kha Thị Thu (ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến) chia sẻ: “Đến với Xuân biên phòng ấm lòng dân bản được tổ chức tại xã, tôi được nhận quà, nhận tiền. Những phần quà ý nghĩa sẽ giúp đỡ gia đình tôi và nhiều người dân còn khó khăn nơi đây đón mùa xuân ấm áp”…

Trong chương trình, đồng bào các dân tộc xã Tân Tiến và các xã vùng biên cùng các lực lượng chức năng tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa như: kéo co, nhảy bao bố, tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, lựa hàng tại các gian hàng 0 đồng… Tất cả đều nhằm chăm lo, tiếp thêm nguồn lực để người dân các xã biên giới có thêm mùa xuân ấm áp, cùng chung tay bảo vệ vững chắc vùng phên giậu của Tổ quốc…

Ðiểm nhấn của Chương trình Xuân biên giới

Năm đầu tiên sau khi sáp nhập, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thành công Chương trình Xuân biên giới với nhiều hoạt động thiết thực, huy động tổng nguồn lực gần 4 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào và các lực lượng chức năng vùng biên.

Xuân biên giới có nhiều hoạt động ý nghĩa như: tham quan Triển lãm Ảnh thành tựu phát triển tỉnh Đồng Nai năm 2025; xem nghệ thuật biểu diễn đàn đá; giao lưu văn hóa, văn nghệ, các hoạt động nhảy sạp, kéo co, xem và nhận tranh thư pháp, đặc biệt trao tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa, một ngàn chiếc bánh chưng xanh cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân các xã biên giới.

Chương trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi tuyến đầu biên giới của Tổ quốc. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới cùng nhau đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho rằng: Xuân Biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đối với những người lính, nhất là BĐBP đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho biết: Với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 có sự tăng trưởng cao với 9,63%, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ; thu ngân sách lần đầu đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực; quốc phòng an ninh được giữ vững, biên giới quốc gia được bảo vệ nguyên trạng… Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào, nhân dân các địa phương biên giới, của BĐBP, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là 8 xã biên giới luôn gắn bó, đồng hành với lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đồng bào các dân tộc trong tỉnh, các lực lượng, trực tiếp là BĐBP và nhân dân 8 xã biên giới tiếp tục nâng cao cảnh giác, chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời chất lượng cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đến với Xuân Biên giới năm 2026, ông Điểu Lôm (ngụ thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ) vui mừng bộc bạch: “Những phần quà, tiền, chiếc bánh chưng xanh được ban tổ chức trao tặng sẽ giúp gia đình tôi đón Tết đủ đầy hơn. Đồng bào các dân tộc khu vực biên giới cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, BĐBP đã mang Tết ấm, Xuân đoàn viên đến với đồng bào các dân tộc vùng biên”…

Thượng tá Vũ Đình Điển, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Ơ, BĐBP tỉnh xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa quyết tâm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ nói riêng, các đồn biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Đồng Nai nói chung luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng của quân đội và lực lượng BĐBP, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Chúng tôi lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, duy trì nghiêm và hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ an toàn đường biên, hệ thống mốc quốc giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất - tinh thần nhân dân khu vực biên giới”…

Có thể khẳng định các chương trình: Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Xuân biên giới, Tết quân dân… được tổ chức liên tục trong những ngày này tiếp tục là hoạt động thiết thực để đồng bào các dân tộc vùng biên và các lực lượng vũ trang đón mùa xuân ấm áp. Qua đó, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” cùng lực lượng chức năng, trực tiếp BĐBP giữ vững vùng biên cương Tổ quốc.

Thực hiện chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Bính Ngọ 2026, từ các nguồn lực và vận động, các đơn vị BĐBP tỉnh đã trao tặng trên 5 ngàn phần quà (bình quân 500 ngàn đồng/phần) cho đồng bào các dân tộc vùng biên và cán bộ, chiến sĩ khó khăn vui xuân, đón Tết

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202602/cham-lo-cho-dong-bao-bien-gioi-don-tet-7435e1c/