Chăm lo an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hưởng ứng chủ đề 'An toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2020', hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, hướng đến hạnh phúc và an toàn của phụ nữ và trẻ em.

Nhiều mô hình thiết thực

Cứ mỗi tháng 1 lần, Câu lạc bộ (CLB) “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em gắn bạn trẻ với hôn nhân và gia đình” thôn Làng 2, xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn) lại tổ chức sinh hoạt. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Là một trong những bà mẹ trẻ tích cực tham gia CLB và thấy hiệu quả của CLB mang lại cho bản thân và gia đình, chị Hoàng Thị Tiềm, thôn Làng 2, xã Khánh Yên Hạ tâm sự: Tham gia CLB, chúng tôi không chỉ được cung cấp những thông tin bổ ích về nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, mà nó còn là sợi dây gắn kết gia đình, tình làng, nghĩa xóm thêm gần gũi và bền vững hơn. Từ những kiến thức nhận được, tôi áp dụng cho bản thân, gia đình và tuyên truyền cho bà con hàng xóm, anh em, bạn bè cùng thực hiện.

R a mắt mô hình “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em gắn bạn trẻ với hôn nhân và gia đình” thôn Làng 2, xã Khánh Yên Hạ (Văn Bàn) .

Được thành lập đầu năm 2019 với 52 hội viên, mô hình đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của hội viên. Đến nay, CLB “Giáo dục cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em gắn bạn trẻ với hôn nhân gia đình” tại xã Khánh Yên Hạ đã thu hút thêm 41 hội viên. Thông qua CLB này, những ông bố, bà mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở nên cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và trách nhiệm với nhau trong chăm sóc, nuôi dạy con cái, góp phần làm cho mối quan hệ giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái được củng cố chặt chẽ, gắn bó hơn, tạo cơ sở để gia đình luôn hòa thuận, yên ấm.

Tương tự, CLB “Gia đình hạnh phúc” tại thôn Làng Pẳn, xã Quang Kim đã trở thành cầu nối giữa tổ chức hội phụ nữ với các gia đình. CLB còn là sân chơi bổ ích để thành viên chia sẻ kinh nghiệm, các vấn đề trong quan hệ hôn nhân, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Cùng chúng tôi gặp vợ chồng chị Lìu Thị Rạch, thành viên của mô hình, chị Vi Thị Lò, Chủ nhiệm CLB “Gia đình hạnh phúc” thôn Làng Pẳn, tâm đắc: Không chỉ nỗ lực vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ ở đây còn tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Khi chúng tôi đến, anh chị Rạch đang cho cá ăn. Hơn 5 năm trước, vợ chồng chị làm mô hình VAC (vườn - ao - chuồng). Thời gian đầu, kinh nghiệm chưa có nên anh chị chưa có thu nhập ổn định, nhưng nhờ vợ chồng chung sức, đồng lòng, người thân, bạn bè ủng hộ, các con ngoan ngoãn đã tiếp thêm động lực giúp anh chị vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình mẫu mực như hôm nay.

Năm 2017, khi thành lập CLB “Gia đình hạnh phúc” ở Làng Pẳn, vợ chồng chị Rạch và nhiều hội viên nhiệt tình tham gia. Câu chuyện ấm áp của gia đình chị Rạch cùng những câu chuyện của các thành viên khác về làm ăn giỏi, nuôi con ngoan, học hành đỗ đạt, xây dựng nếp sống gia đình văn minh… đã truyền cảm hứng để anh chị em trong CLB học hỏi kinh nghiệm, vun đắp cho gia đình mình.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền

Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ tỉnh đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều hoạt động hưởng ứng chủ đề năm như: Tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền các chuyên đề về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình và trường học”; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên; phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em… thu hút 200 nghìn lượt người nghe.

Vừa qua, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua với chủ đề: “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong tỉnh như công an, tòa án, viện kiểm sát về công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020 - 2022. Tiếp tục duy trì, nhân rộng 1.360 mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, đồng thời lồng gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… qua đó hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Bà Thào Thị Tùng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh khẳng định: Trung ương Hội Liên hiệp Việt Nam đã xác định “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” là chủ đề xuyên suốt, được tiếp nối trong nhiều năm. Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội làm nổi bật chủ đề bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong thời gian tới, để xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ, đặc biệt là hội viên vùng sâu, vùng cao nâng cao nhận thức để tự bảo vệ mình, lên tiếng với các hành vi bạo lực, xâm hại trong gia đình và xã hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động của các mô hình, đi vào hiệu quả, thực chất, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Kiều Thu

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/cham-lo-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-z5n20200903093434959.htm