Sáng 28/8, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, tại xã Gia Thuận.
Sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra cơ hội mới cho Thái Nguyên trong công tác phát triển cụm công nghiệp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.
Chiều 25/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Sáng 19-8, tại thôn Kiên Long (xã Bình An), Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh.
Sở Công Thương Đắk Lắk kiến nghị bố trí kinh phí làm trạm xử lý nước thải tập trung tại 13 cụm công nghiệp.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định thành lập cụm công nghiệp Giai Phạm thuộc địa bàn xã Nguyễn Văn Linh. Dự án có quy mô khoảng 75ha, tổng vốn đầu tư hơn 960 tỉ đồng.
Quy hoạch 115 cụm công nghiệp với hơn 5.400ha đất sản xuất đang mở ra cơ hội để tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) hình thành mạng lưới cụm công nghiệp xanh, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với các khu công nghiệp lớn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thân thiện môi trường.
Chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi làm việc với Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh phát triển cụm công nghiệp.
Việc sáp nhập tỉnh với không gian phát triển mở rộng đang tạo ra bước ngoặt cho Ninh Bình trong định hướng phát triển công nghiệp. Trong đó, các cụm công nghiệp không chỉ là điểm tựa cho sản xuất địa phương mà còn đóng vai trò vệ tinh chiến lược, chia sẻ chức năng, hỗ trợ và giảm tải cho các khu công nghiệp lớn. Đặc biệt, xu hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh đang được xem là lời giải cho mục tiêu vừa tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc vùng đất di sản.
Cùng với kết quả khả quan, việc phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Xã Xuân Trúc (Hưng Yên) đề ra kế hoạch từ nay đến năm 2030 sẽ thu gom, xử lý đạt trên 98% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị; phấn đấu mỗi thôn bố trí xây dựng từ 1-2 bể xử lý nước thải...
Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các công tác xây dựng và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp nối những thành tựu đã đạt được về công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025
Đã đến lúc cụm công nghiệp cần được đầu tư, phát triển với tiêu chuẩn cao hơn, 'xanh' hơn, thậm chí là sinh thái để bắt kịp xu hướng kinh tế tuần hoàn.
Đây là cụm công nghiệp đa ngành nghề, có trọng tâm là chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời hỗ trợ các ngành nghề sau sản xuất như điện, thép, logistics...
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân là nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh).
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế là chỉ đạo của Chính phủ cũng là mục tiêu của TP. Hà Nội trong quá trình quy hoạch và thành lập các khu, cụm, điểm công nghiệp.
Hai Cụm công nghiệp Đông Sơn II và Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh với tổng quy mô gần 86 ha được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực như điện – điện tử, chế biến gỗ, thực phẩm, cơ khí, may mặc, góp phần mở rộng không gian sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương...
Chuyển đổi xanh trong các cụm công nghiệp là hướng đi tất yếu nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.