Chúng tôi đến thăm công trường thi công Dự án (DA) Cụm công nghiệp (CCN) Liên Hoa, xã Hoa Lộc vào thời điểm cuối năm 2025. Dịp này sức 'nóng' ở công trường như càng được tăng thêm từ tinh thần, khí thế thi đua lao động của kỹ sư, công nhân.
Hơn 20 năm tồn tại, Cụm công nghiệp Đông Vĩnh (phường Thành Vinh, Nghệ An) từ chỗ nằm ở rìa đô thị nay lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc. Ô nhiễm khói bụi từ các nhà máy kéo dài nhiều năm khiến hàng trăm hộ dân liên tục kiến nghị di dời.
Trong nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống quanh Cụm công nghiệp Đông Vĩnh, thuộc phường Thành Vinh (phường Đông Vĩnh, TP. Vinh cũ) phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm khói bụi từ các nhà máy hoạt động trong khu vực này.
Nguyên nhân chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch, tăng giá vật liệu và sự thiếu tích cực của chủ đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên và mất cơ hội đầu tư, việc làm...
Cụm công nghiệp Thượng Ninh (Thanh Hóa) được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau 5 năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, cụm công nghiệp này vẫn nằm trong tình trạng ngổn ngang, nham nhở và liên tục phải xin gia hạn tiến độ…
Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn khu vực có 735 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 28.935ha. Đây là định hướng quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tạo việc làm bền vững và đóng góp đáng kể vào giá trị tăng thêm (VA) công nghiệp.
HNN - Hiện, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường cũng như tăng cường công tác quản lý, xử lý đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề.
Sáng 5/12, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN đã được thành lập trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
Trong bối cảnh tỉnh định hướng phát triển công nghiệp theo hướng bền vững và ưu tiên chất lượng hơn số lượng, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trở thành nhiệm vụ quan trọng. Đây là nơi sắp xếp lại sản xuất nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cách tiếp cận đồng bộ, gắn kết giữa quy hoạch, hạ tầng và quản lý là điều kiện quyết định để hệ thống CCN vận hành ổn định và thực chất.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư tại các khunkinh tế và khu công nghiệp, củng cố vai trò trụ cột của công nghiệp trong giai đoạn mới.
Thái Nguyên đang tăng tốc phát triển công nghiệp, kéo theo yêu cầu hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp với tiêu chuẩn hạ tầng cao và tiến độ rõ ràng. Nhu cầu mặt bằng sản xuất gia tăng mạnh khiến tỉnh tập trung nguồn lực cho đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, hình thành 'vành đai công nghiệp' bổ trợ cho các khu công nghiệp và mở rộng khả năng đón nhận các dự án công nghệ cao.
Chiều 28/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo phương án phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, sau sáp nhập, tỉnh hiện có 31 cụm công nghiệp (CCN) đầu tư từ ngân sách nhà nước đã được thành lập, với tổng diện tích trên 800 ha; trong đó, có 23 CCN đã đi vào hoạt động.