Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lào Cai quy hoạch, phát triển 20 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích khoảng 5.797,89 ha và 50 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 2.647,84 ha. Trong đó, riêng năm 2026, tỉnh sẽ tạo lập mới hơn 500 ha đất sạch tại các KCN, CCN để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
Tỉnh có ít nhất 12 dự án đầu tư cụm công nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư và thực hiện thủ tục đất đai.
Phía sau sự lấp đầy 100% của 2 cụm công nghiệp (CCN) trong khoảng thời gian ngắn, không dừng ở câu chuyện nơi đây 'đắt hàng' mà còn mở ra một không gian rộng lớn hơn cho phát triển công nghiệp vùng giáp ranh. Và nơi đây được xem như tiền đề, như đòn bẩy.
Sáng 8/2, tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2.
Nếu như trước đây, Đồng Sơn phần lớn dân cư là cán bộ hưu trí, một bộ phận người dân sống bằng các dịch vụ buôn bán truyền thống, nhỏ lẻ, thì nay trở thành một địa phương lớn với đa ngành nghề, từ chăn nuôi, trồng trọt đến tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp. Đặc biệt, các khu, cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phát triển giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
Với tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt, xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm sáng trong việc quy hoạch và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Hạ tầng công nghiệp, từ quy hoạch, mặt bằng sản xuất, giao thông, logistics đến hạ tầng năng lượng, được xác định là những yếu tố then chốt quyết định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiến tạo hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Sự phát triển mạnh của các cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm tính toán, quy hoạch dài hạn nhà ở xã hội cho công nhân.
Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 49 cụm công nghiệp (CCN) đang được triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù nhiều CCN đã hoàn tất thủ tục thành lập, lựa chọn chủ đầu tư, song tiến độ triển khai tại không ít dự án vẫn chậm so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và khả năng thu hút các dự án thứ cấp.
Những năm qua, Tuyên Quang tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng; các khu, cụm công nghiệp gắn với cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính đã thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển.
Cụm công nghiệp Quảng Chu (Thái Nguyên) đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị đưa vào hoạt động, kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động địa phương.
Mục tiêu đến năm 2030, Hà Tĩnh có 45 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 1.900ha, hình thành các khu công nghiệp đa ngành ở nhiều vị trí tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
Cụm công nghiệp Yên Lạc (nằm trên địa bàn xã Phú Lương) hiện giải phóng mặt bằng được 100%, tiến độ thi công đạt khoảng 70%.
Quy hoạch đồng bộ, chính sách linh hoạt và đa dạng giải pháp thu hút đầu tư, năm 2025 vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đón 69 dự án vào các cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cụm công nghiệp Hải Triều tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên có quy mô hơn 71 ha, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.