Cặp song sinh cao niên nhất thế giới còn sống

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận 2 nữ công dân Nhật Bản gồm cụ Umeno Sumiyama và cụ Koume Kodama (ảnhi), có độ tuổi là 107 năm và 330 ngày tuổi tính đến thời điểm của ngày 1-9 vừa qua, như là 'Cặp song sinh cao niên nhất thế giới còn sống'.

Hai cụ U. Sumiyama và K. Kodama sinh ngày 5-11-1913 tại đảo Shodoshima ở phía tây Nhật Bản, là 2 con thứ 3 và thứ 4 trong một gia đình nông dân có 11 người con. Sau khi cùng học hết tiểu học, họ chia tay nhau vì U. Sumiyama phải đi giúp việc cho gia đình người chú ở thành phố Ohita trên đảo Kyushu; còn K. Kodama vẫn ở lại quê nhà cho đến nay.

Vì cả 2 đều bận rộn với cuộc sống riêng trong nhiều thập niên, mãi tới đầu năm 1984 họ mới gặp lại nhau khi đã hơn 70 tuổi. Do các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19, chứng chỉ Kỷ lục Guinness được gửi qua đường bưu điện đến các viện dưỡng lão khác nhau nơi 2 cụ đang sống.

Trước đó kỷ lục cặp song sinh cao niên nhất thế giới còn sống ghi trong Sách Guinness, cũng thuộc về 2 nữ công dân Nhật Bản gồm cụ Kin Narita (1892-2000) và cụ Gin Kanie (1892-2001), có độ tuổi là 107 năm và 175 ngày tuổi tính đến thời điểm hết năm 1999.

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/cap-song-sinh-cao-nien-nhat-the-gioi-con-song-i629311/