Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hải Dương còn chậm
ND- Đến hết năm 2007, tỉnh Hải Dương mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn cho hơn 350 nghìn hộ, chiếm hơn 90% số hộ thuộc diện cấp; hơn 51 nghìn hộ ở đô thị (chiếm hơn 74%).
Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113145&sub=67&top=40
Tin mới
Theo Báo cáo của VIRES, lợi thế trong chu kỳ phát triển sắp tới sẽ ngày càng thuộc về những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ và có khả năng kiến tạo môi trường sống chất lượng.
Sáng 27/7, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 báo cáo Đồ án Quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề, gồm: Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né, đến năm 2050.
UBTVQH thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm đúng thẩm quyền, minh bạch và phòng, chống lợi ích nhóm.
Thời gian qua, cùng với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp công dân luôn được tỉnh chú trọng thực hiện và có nhiều chuyển biến rõ nét. Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng các buổi tiếp dân được duy trì thường xuyên, mà còn là tinh thần giải quyết dứt điểm từng vụ việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân và thời hạn hoàn thành.
Sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng.
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về khai thác công trình cảng biển đề xuất siết chặt điều kiện tiếp nhận tàu vượt thiết kế, yêu cầu cảng biển phải lập phương án điều động, đánh giá rủi ro và chứng minh hạ tầng đáp ứng yêu cầu an toàn trước khi khai thác.
Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình dự kiến mở thêm nhiều tuyến giao thông mới theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là dự án Đường tỉnh 477E dài khoảng 3 km.
Mua đất từ đầu những năm 2000, có biên lai nộp tiền, đóng thuế và xây nhà ở từ trước năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Dù chủ đất liền kề đã đồng ý hiến đất mở lối đi chung, cơ quan chức năng vẫn cho rằng không đủ điều kiện cấp sổ.



![[GALLERY] Hơn 20 năm bỏ hoang, 3 tòa tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_27_180_55702121/4ea045b00afbe3a5baea.jpg)




