Cảnh tượng đẹp sững sờ tại rừng Cúc Phương mùa săn bướm

Hàng triệu cánh bướm rập rờn tại rừng Cúc Phương tạo nên khung cảnh nên thơ. Từ cuối tháng 4, đặc biệt là dịp lẽ 30/4 - 1/5, nơi đây thu hút đông đảo du khách đến 'săn hình'.

Mùa hè năm nào Vũ Tuấn Anh (26 tuổi, Ninh Bình) cũng đến Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương để ngắm nhìn hàng triệu đôi cánh trắng, vàng bay của đàn bướm. Tranh thủ thời gian trước dịp lễ để đến "săn bướm" vào hôm 22/4, Tuấn Anh cho biết số lượng bướm hiện chưa nhiều bằng các năm trước. "Có thể do mới đầu mùa nên chưa có nhiều bướm. Khi bước chân vào rừng tôi có cảm giác tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài, không khí nơi đây trong lành mát mẻ. Hơn nữa tôi cũng may mắn được đàn bướm bay theo 'dẫn lối' khi di chuyển vào vườn", anh bày tỏ.

VQG nằm trên ranh giới ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, cổng chính thuộc huyện Nho Quan, Ninh Bình. Cúc Phương cũng nổi tiếng với mùa bướm rừng từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5. Hàng triệu đôi cánh trắng bay thành từng đàn trên khắp con đường dẫn vào vườn quốc gia là hình ảnh đặc trưng hút khách du lịch đến nơi này.

VQG Cúc Phương có hơn 400 loài bướm như bướm phượng, bướm khế, hồ điệp, bướm phấn với đủ màu sắc và kích cỡ. Nhưng phổ biến nhất là các loài bướm trắng và vàng.

Theo nam du khách, bướm xuất hiện nhiều hơn ở khu vực trung tâm VQG. Từ điểm mua vé cổng, lái xe máy thêm khoảng 7 km, du khách sẽ tới khu vực có nhiều bướm. Quãng đường rộng, dễ đi, thích hợp với cả xe máy và ôtô. Tại khu vực ngắm bướm, du khách được yêu cầu đi bộ. "Khi nắng lên cao trong rừng cũng là lúc từng đàn bướm bay ra khỏi tán cây rừng. Từng đàn bướm tung cánh bay lượn tầng tầng lớp lớp, tạo nên khung cảnh thơ mộng như lạc vào chốn thần tiên", Tuấn Anh cho hay.

Với kinh nghiệm "săn bướm" thành công, Tuấn Anh chia sẻ nên chọn những ngày nắng đẹp để đi săn bướm. "Nhất là ngày trời nắng sau cơn mưa. Vì những khu vực nắng ấm và có chỗ đất ẩm ướt là nơi bướm tụ lại nhiều nhất. Để chụp được những bức hình đẹp, cần thật nhẹ nhàng khi di chuyển đến chỗ đàn bướm", anh mách nhỏ.

Ngoài ra, bướm rất thích uống nước ngọt và nước muối. Nên du khách có thể mang theo đổ một ít ra đất để bướm tụ lại nhiều hơn. "Tôi được nhân viên VQG hướng dẫn đổ một ít nước ngọt bên vệ đường, khi bướm tụ lại, đậu xuống hút nước sẽ dễ chụp ảnh hơn", anh cho hay.

Đến VQG Cúc Phương, du khách có thể kết hợp các hoạt động vui chơi khác như cắm trại, khám phá hệ động thực vật phong phú trong Vườn. VQG Cúc Phương nằm cách Hà Nội khoảng 90 km, mất khoảng 2 tiếng để di chuyển bằng đường bộ. Giá vé vào cửa 60.000 đồng/người và vé gửi xe 10.000 đồng/xe, du khách có thể thuê đồ để picnic, cắm trại trong vườn với giá 200.000-300.000 đồng.

Thu Trang

Ảnh: Vũ Tuấn Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/canh-tuong-dep-sung-so-tai-rung-cuc-phuong-mua-san-buom-post1472292.html