Căng thẳng thương mại EU - Trung Quốc leo thang
Hai nền kinh tế lớn của thế giới, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đang 'ăn miếng, trả miếng' với việc áp thuế quan lẫn nhau, ở mức cao.

Các sản phẩm sữa từ EU vừa chịu mức thuế quan cao từ Trung Quốc. Ảnh: Regtechtimes
EU, Trung Quốc tung một loạt mức thuế quan
Theo AFP, căng thẳng thương mại EU - Trung Quốc bùng phát vào tháng 10/2024, khi EU áp thuế lên xe điện nhập khẩu sản xuất tại Trung Quốc với mức 45,3%, kéo dài trong vòng 5 năm, viện dẫn lý do khoản trợ cấp “không công bằng” của Bắc Kinh khiến sản phẩm giá rẻ ngập tràn thị trường châu Âu,làm suy yếu đối thủ cạnh tranh châu Âu.
Ngày 22/12, Trung Quốc tuyên bố áp đặt mức thuế tạm thời từ 21,9 - 42,7% đối với các sản phẩm sữa bao gồm sữa và phô mai nhập khẩu từ EU, chính thức có hiệu lực từ hôm nay (23/12), vì trợ cấp “không công bằng” mà các quốc gia thành viên EU cung cấp cho các sản phẩm sữa và nông sản khác của khối.
Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc mở cuộc điều tra chống trợ cấp vào tháng 8/2024 đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU, bao gồm sữa, phô mai và kem. Bắc Kinh kết luận, các khoản trợ cấp của EU đã “làm méo mó” cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc.
Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố áp thuế lên tới 19,8% đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU khi cáo buộc EU bán phá giá thịt lợn và các sản phẩm phụ từ lợn với giá rẻ, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp thịt lợn của Trung Quốc.
Tháng 7/2025, Trung Quốc đánh thuế từ 27,7 đến 34,9% đối với rượu mạnh (brandy) nhập khẩu từ EU, phần lớn là rượu cognac của Pháp.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan quản lý các cuộc đàm phán và vấn đề thương mại, thay mặt cho 27 quốc gia thành viên EU, bày tỏ lo ngại về các mức thuế quan trên do Trung Quốc áp dụng và cho rằng Trung Quốc đưa ra bằng chứng “không đủ căn cứ cũng như không thuyết phục”.
Ngày 7/10 vừa qua, Brussels công bố các đề xuất tăng thuế nhập khẩu đối với thép. Ngay sau đó, Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu các nguyên tố dùng để sản xuất nam châm, vốn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô, điện tử và quốc phòng.
Thâm hụt thương mại lớn giữa EU - Trung Quốc
Theo thống kê, EU thâm hụt thương mại đáng kể với Trung Quốc, hơn 300 tỷ euro vào năm ngoái và con số đó có thể cao hơn trong năm nay.
Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, đây là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu và sẽ xem xét áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm tiếp tục tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nếu sự mất cân bằng thương mại không được giải quyết.

EU đang đánh thuế nặng lên xe điện nhập khẩu sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Al Jazeera
EU hiện là nguồn cung cấp sản phẩm sữa lớn thứ hai cho thị trường Trung Quốc, chỉ sau New Zealand, với các mặt hàng chủ lực gồm sữa bột tách béo, bơ và sữa bột nguyên kem. Theo EC, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sữa của EU sang Trung Quốc năm 2024 đạt hơn 1,6 tỷ euro, giảm so với mức kỷ lục hơn 2 tỷ euro của năm 2022.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cang-thang-thuong-mai-eu-trung-quoc-leo-thang-3316383.html














