Ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực những năm gần đây, tuy nhiên Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) do đại gia Nguyễn Tử Quảng làm lãnh đạo đang chậm trả hơn 172 tỷ đồng nợ trái phiếu.
Sau giai đoạn lắng dịu, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp đang nóng trở lại trong tháng 5/2025, với nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành trả nợ gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp chậm trả, đặt dấu hỏi về khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ.
Việc nhiều nhóm ngành và cổ phiếu vốn hóa lớn như bất động sản, bảo hiểm, năng lượng không giữ được trụ cột cho thị trường, đã khiến thị trường mất đi động lực tăng điểm.
Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa thông báo về việc chưa thể thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu BKPCB2124001 trị giá hơn 172 tỷ đồng khi đến hạn vào ngày 26/5/2025 vừa qua. Đáng chú ý, công ty báo lãi gấp 2,4 lần trong năm 2024.
Từng ra báo cáo về việc vi phạm nghĩa vụ của BKAV Pro hồi giữa tháng 2/2025, Chủ tịch VNDirect Phạm Minh Hương cho biết tới đây sẽ cử tổ công tác vào giúp doanh nghiệp này. Thời điểm đáo hạn lô trái phiếu đã qua 2 ngày trước.
Kết thúc phiên hôm nay (27/5), VN-Index tiến sát mốc 1.340 điểm - mức cao nhất tính từ đầu năm. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục hút dòng tiền.
CTCP Cảng Đoạn Xá (mã DXP - HNX) dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính đều giảm so với năm trước. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ đề nghị dừng hai phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua năm 2024 và tiến hành thay đổi nhiều vị trí nhân sự cấp cao.
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP - sàn HNX) lên kế hoạch đi lùi trong năm 2025 và dừng hai kế hoạch tăng vốn đã thông qua năm 2024.
Ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ngọc Đào, Thành viên HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) đã thôi giữ chức vụ tại doanh nghiệp này, ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6.
Công ty Cổ phần Bkav Pro (Bkav Pro) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024, ghi nhận sự phục hồi đáng kể về lợi nhuận so với năm trước. Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ đối với lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành.
DXP muốn thành lập công ty con trong bối cảnh Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh 'đi lùi' trong quý cuối năm 2024.
Theo thông tin công bố, Công ty CP Cảng Đoạn Xá đã thực hiện điều chỉnh thông tin chỉ tiêu lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu trong báo cáo tài chính năm 2023.
Chứng khoán chốt phiên cuối tuần ngày 17/1/2025 trong sắc xanh, tiến gần vùng 1.250 điểm, khi dòng tiền có xu hướng tích cực hơn. Trong đó, tâm điểm chú ý là nhóm cổ phiếu công nghệ và vận tải biển với đà tăng tích cực.
Thanh khoản tăng trở lại trong bối cảnh điểm số thị trường sụt giảm tuần qua. Dòng tiền bắt đáy được kích hoạt phần nào. Nhóm vận tải biển là tiêu điểm của dòng tiền này.
Áp lực bán chiếm ưu thế, đặc biệt trong nửa cuối phiên chiều, khiến sắc đỏ bao trùm bảng điện tử, VN-Index lùi về sát ngưỡng 1.200 điểm. Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng, với quy mô phiên 19/11 là trên 1.000 tỷ đồng.
VN-Index bị bán tháo dữ dội và giảm hơn 14 điểm, qua đó lùi về mốc 1.231 điểm, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.
Cùng với sự điều chỉnh chung của thị trường, cổ phiếu nhóm cảng biển đã giảm mạnh sau giai đoạn tăng 'nóng' nhờ được hỗ trợ từ giá cước vận tải biển tăng cao, bất chấp kết quả kinh doanh và triển vọng ngành đang tích cực. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này đang có dấu hiệu tăng 'nóng' trở lại sau khoảng thời gian ảm đạm.
Phiên 11/11, các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư nên mở vị thế mua thăm dò ở một số nhóm cổ phiếu tại ngưỡng hỗ trợ 1.248 – 1.250 điểm và có thể gia tăng thêm tỷ trọng khi nhóm cổ phiếu mua thăm dò đã có lợi nhuận.
Thị trường le lói sắc xanh sau ít phút mở cửa nhưng nhanh chóng đổi sang màu đỏ khi áp lực bán xuất hiện, đặc biệt ở nhóm ngân hàng. Đà bán tháo tiếp đà giảm trong phiên chiều nhưng bất ngờ đến khi cổ phiếu thép và công nghệ đã trỗi dậy giúp thị trường có cú rút chân cuối phiên.
Trong khi VN-Index giảm điểm phiên sáng 11/11, nhiều đại diện lĩnh vực cảng, vận tải biển tăng giá mạnh, trong đó MVN, VLG, VOS, VIP tăng trần.
Hôm nay 11/11, có 6 doanh nghiệp bắt đầu đăng ký giao dịch cổ phiếu số lượng lớn với các mã cổ phiếu gồm: SIP, SCS, DXP, TMW, VGS, DND.
Số liệu báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay của CTCP Phần mềm diệt virus Bkav chỉ đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.
Trải qua nhiều đợt phát hành riêng lẻ, quyền chi phối Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An (mã PAP) đã chuyển từ cổ đông nhà nước sang nhóm cổ đông tư nhân và tại đại hội cổ đông năm 2024 có sự bất đồng giữa các nhóm cổ đông lớn.
VN-Index liên tục giằng co trên nền thanh khoản thấp. Tâm lý thị trường trở lại bình tĩnh sau phiên bán mạnh ngày đầu tuần. Ngành vận tải biển tiếp tục 'nóng', HAH tăng trần. VOS, VSC, DXP, GMD ngập trong sắc xanh.
Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) hiện được đánh giá sẽ là một trong những hãng vận tải container được hưởng lợi lớn trong bối cảnh giá cước tăng nhờ số lượng tàu lớn và tuyến hoạt động đa dạng.
Giá cước vận tải toàn cầu đang tăng nóng do tác động dây chuyền từ cuộc khủng hoảng hàng hải ở khu vực Biển Đỏ thời gian qua, buộc các hãng tàu container phải thay đổi lịch trình. Nhờ đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải, cảng biển trong nước đồng loạt ghi nhận phiên ngày 10/6 tím lịm.
Mở cửa giao dịch đầu tuần (10/6), VN-Index vượt mốc 1.290 điểm. Sắc xanh đã lan tỏa với 515 mã tăng giá, 32 mã tăng trần. Dòng tiền trong nước đổ mạnh vào nhóm vận tải biển.
Thị trường đang thiếu đi nhóm dẫn dắt để giúp VN-Index có thể bứt phá dứt khoát khỏi khu vực đỉnh trung hạn 1.290 điểm hiện tại. Mức độ phân hóa cao của thị trường đã mở ra những cơ hội trading trong ngắn hạn vào các cổ phiếu Midcap...
Mở cửa tuần giao dịch hôm nay (10/6), VN-Index trở lại mốc 1.290 điểm. Dòng tiền trong nước đổ mạnh vào nhóm vận tải biển trong khi khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng.
Kết phiên 10/6, nhóm vận tải kho bãi có đến 18 mã kết phiên trong sắc tím, nổi bật là các mã HAH, VOS, VTO, DXP. Những cổ phiếu khác trong ngành cũng tăng điểm tốt.
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã CK: DXP) thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ngày 20/6/2024 và dự kiến chi trả ngày 5/7/2024.
VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên hôm nay (7/6) nhưng vẫn chưa thể chinh phục lại mốc 1.290 điểm. Dòng tiền tiếp tục luân chuyển, hướng tới nhóm hóa chất, phân bón, cảng biển. Đáng chú ý, cổ phiếu của một doanh nghiệp vừa có toàn bộ hội đồng quản trị từ nhiệm liên tiếp tăng mạnh.
Sáng ngày 17/5, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã chứng khoán DXP) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2024. Ngành cảng biển và kinh doanh nhựa đường, bám theo định hướng đầu tư lớn cho hạ tầng của Chính phủ, sẽ là hai lĩnh vực cốt lõi để Công ty tiếp tục tăng trưởng.
Ngày 25/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm những cổ phiếu GMD, CEO, DXP, GVR.
Ngày 29/3, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm các cổ phiếu LHG, DXP, HCM.
Thị trường diễn biến chậm trong suốt phiên và VN Index giữ được sắc xanh nhẹ. Các nhóm ngành đều ít có sự biến động, chỉ có nhóm cổ phiếu Viettel và một số mã lẻ như QGC, VSC là tăng tốt. Khối ngoại tiếp tục xả hàng mạnh khi bán ròng tới gần 2 nghìn tỷ đồng, tập trung vào MSN.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Dòng tiền mạnh tiếp tục hỗ trợ thị trường giúp VN Index áp sát mốc 1.210 điểm. Bất động sản là nhóm ngành giữ nhịp tăng điểm trong phiên, bên cạnh đó nhóm vận tải cũng diễn biến tích cực. Khối ngoại tiếp tục xả hàng khi bán ròng hơn 400 tỷ đồng.
Lực cầu sôi động đã giúp VN-Index bật hồi ngay khi thủng mốc 1.170 điểm, nhưng chưa đủ để giúp chỉ số này giữ được sắc xanh. Đáng chú ý, cổ phiếu FPT xác lập đỉnh lịch sử tại mốc 102.000 đồng/CP.
Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng đang gia tăng sức ép khiến thị trường trở nên rung lắc và điều chỉnh giảm, thì các mã bất động sản vẫn tỏa sáng với đà tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Diễn biến thị trường đang thể hiện mức độ phân hóa mạnh, trong đó các cổ phiếu có thông tin tích cực hỗ trợ đang được dòng tiền ưu ái tìm đến nên tăng giá mạnh mẽ.
Thị trường chứng khoán đang củng cố xu hướng phục hồi sau phiên tăng 26/1. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp rung lắc kỹ thuật để tái cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh năm 2024 khả quan.
Thị trường chứng khoán trong nước trải qua một tuần (22 - 26/1) giao dịch không thực sự tích cực khi chỉ số VN-Index giằng co quanh ngưỡng 1.170 - 1.180 điểm. Biên độ biến động không thực sự lớn, nhưng thanh khoản thị trường không tăng và giảm dần trong những phiên điều chỉnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư gia tăng sự thận trọng. Mặc dù vậy, điểm tích cực của thị trường tuần qua là khối ngoại mua ròng nhẹ trở lại.
Diễn biến thị trường trong tuần giao dịch qua (từ 22 - 26/1) cho thấy, nhiều mã cổ phiếu tăng giá vượt trội, đột biến khi có những thông tin kết quả kinh doanh tích cực.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường khi nối dài chuỗi ngày mua ròng và trong phiên mất điểm ngày 24/1 đã rót ròng gần 150 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, một đại gia BOT trên sàn chứng khoán lại tiếp tục có chiêu tặng tiền nhằm khuyến khích cổ đông đi dự đại hội.