Cần sớm làm rõ nguyên nhân nhà dân gần dự án đường cứu nạn, cứu hộ bị nứt nẻ

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) phản ánh việc thi công dự án đường cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Phong Điền – Điền Lộc đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong đó có nhiều nhà dân xảy ra tình trạng nứt nẻ bờ tường và mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ để có hướng khắc phục, xử lý.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, dự án đường CNCH Phong Điền - Điền Lộc được triển khai thi công năm 2012 với mục đích hoàn thiện hạ tầng khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 770 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, liên doanh Công ty CP Tổng Công ty Công trình đường sắt và Công ty CP Thành Đạt trúng thầu thi công.

Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 16km, điểm đầu giao với QL1A tại thị trấn Phong Điền, điểm cuối tại bãi biển xã Điền Lộc, huyện Phong Điền. Dự án được thiết kế với nền đường rộng từ 12,5m đến 36m; trên tuyến có 5 cây cầu và cầu vượt đường sắt với chiều dài hơn 66m, khổ cầu 31m.

Dự án đường cứu nạn, cứu hộ Phong Điền - Điền Lộc thi công ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Dự án đường cứu nạn, cứu hộ Phong Điền - Điền Lộc thi công ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Dù qua nhiều đợt giải ngân vốn và thời gian thi công kéo dài suốt nhiều năm nhưng hiện dự án vẫn chưa hoàn thiện khiến người dân địa phương bức xúc. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ công trình, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2024. Điều đáng nói, trong quá trình thi công dự án này đoạn qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, hoạt động buôn bán, kinh doanh của nhiều hộ dân địa phương.

Ông Trần Đắc Thạch ở tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền cho biết, sau nhiều năm dừng thi công, mới đây dự án đường CNCH Phong Điền - Điền Lộc mới được thi công trở lại. Tuy nhiên, do đang vào mùa hè nên việc các đơn vị thi công đào xới đường sá, lu lèn mặt đường, xe chở vật liệu chạy qua làm bụi bay mù mịt. “Nhưng đáng lo ngại nhất là nhà nhiều hộ dân ở khu vực này, trong đó có căn nhà của gia đình tôi bị nứt nẻ khi dự án thi công”, ông Thạch nói. Vừa chia sẻ, ông Thạch vừa chỉ cho chúng tôi thấy những vết nứt nẻ kéo dài trên bờ tường nhà. Theo ông Thạch, căn nhà của gia đình ông vừa được xây dựng vào cuối năm 2023 và chỉ mới được đưa vào sử dụng cách đây ít tháng. Và những vết nứt trên tường nhà xuất hiện sau khi đơn vị thi công dùng máy lu để lu lèn nền đường.

Trong khi đó, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Sáu ở tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền nằm gần khu vực thi công dự án đường CNCH Phong Điền - Điền Lộc cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên tường. Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Sáu chỉ các vết nứt nẻ dọc bờ tường, góc tường nhà rồi lo lắng cho biết: “Những ngày xe lu hoạt động lu lèn mặt đường, ngồi trong nhà nhưng tôi cảm thấy nhà cửa bị rung lắc mạnh, sau đó căn nhà của tôi xuất hiện nhiều vết nứt. Nhà cửa vừa mới xây dựng và đưa vào ở không bao lâu thì bị nứt nẻ thế này nên vợ chồng tôi rất lo, bởi việc khắc phục việc nứt nẻ bờ tường và các cấu kiện bê tông bên trong nhà là rất khó”.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Phong Điền, trong hơn 1 tháng qua, đơn vị nhận được gần 10 đơn thư kiến nghị của các hộ dân ở địa phương phản ánh tình trạng việc thi công dự án đường CNCH Phong Điền - Điền Lộc gây ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình kiến trúc của các hộ dân. Sau khi nhận được đơn thư kiến nghị, UBND thị trấn Phong Điền đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền để sớm có giải pháp xác định nguyên nhân cũng như có phương án xử lý thỏa đáng cho các hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng.

Liên quan đến sự việc các hộ dân phản ánh như trên, ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, hiện huyện đang tổng hợp các đơn kiến nghị của người dân. Bên cạnh đó, UBND huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ đầu tư dự án để tiến hành kiểm tra nhà cửa của các hộ dân bị nứt nẻ. “Nếu xác định được nguyên nhân nhà các hộ dân bị nứt là do việc thi công dự án đường CNCH Phong Điền - Điền Lộc thì huyện sẽ yêu cầu đơn vị thi công có phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân đúng theo quy định”, lãnh đạo UBND thị trấn Phong Điền cho biết thêm.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/can-som-lam-ro-nguyen-nhan-nha-dan-gan-du-an-duong-cuu-nan-cuu-ho-bi-nut-ne-i732559/