Cần sớm khắc phục tình trạng sạt lở dọc bờ tả sông Phó Đáy

Theo kiến nghị, phản ánh của cử tri, khoảng 3 năm trở lại đây, dọc bờ tả sông Phó Đáy, đoạn qua thôn Việt Hưng, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng, không chỉ gây mất đất sản xuất, biến đổi dòng chảy mà còn đe dọa tài sản, tính mạng của người dân.

Mỗi khi bước vào mùa mưa lũ, dọc bờ tả sông Phó Đáy, đoạn qua thôn Việt Hưng, xã Việt Xuân xảy ra sạt lở mạnh, cuốn theo nhiều diện tích đất nông nghiệp

Dẫn chúng tôi đi tìm hiểu thực tế, một người dân xã Việt Xuân cho biết: “Khu vực sạt lở có chiều dài lên đến 500 m, dọc mép sông phần lớn là đất canh tác rau màu và có khoảng 20 hộ dân của thôn Việt Hưng sinh sống.

Khu vực này có vị trí nằm cuối nguồn nên cứ vào mùa mưa bão (độ tháng 5 âm lịch), nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chảy xiết. Thời điểm trước khi nhà nước cho xây dựng kè (năm 2009) có lúc nước lũ dâng lên tận bờ, tràn vào tận khu vực giáo họ Cửa sông (cách bờ sông khoảng 200m), đồng thời cuốn trôi nhiều nhà cửa.

Trước thực tế đó, các cấp chính quyền vừa bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, vừa tiến hành xây kè. Song, trải qua trên chục năm đưa vào sử dụng, cộng với điều kiện thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường, đến năm 2018, nhiều đoạn kè đã bị xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng, tiếp tục đe dọa đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Không có năm nào mà diện tích đất nông nghiệp của dân không bị sông xâm lấn, chỗ nhiều thì 2-3m, chỗ ít cũng phải 1-2m. Bãi Cánh gà nơi người dân canh tác trước đây mở rộng như một vòng cung, chạy thoai thoải đến tận lòng sông, hiện tại gần như một đường thẳng. Mép sông bị khoét sâu thạo thành những hàm ếch giống như một cái bẫy vô hình, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào”.

Để làm rõ hơn vấn đề, chúng tôi được Chủ tịch UBND xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường Trần Hữu Mậu cho biết: “Xã Việt Xuân nằm ở phía bắc huyện Vĩnh Tường, diện tích tự nhiên hơn 277 ha. Xã có dòng sông Phó Đáy chảy qua với chiều dài hơn 2km, trong đó có 2 thôn ngoại đê hàng năm phải chịu ảnh hưởng của mùa mưa lũ ngập úng.

Với vị trí địa lý tự nhiên không thuận lợi, nhiều năm gần đây dòng chảy thay đổi đã gây sạt lở mất nhiều diện tích đất nông nghiệp và đất ở khu vực dân cư, chủ yếu tại địa phận thôn Việt Hưng gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt đời sống nhân dân

Giai đoạn 2009-2012, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng một số khu vực bờ kè sông tả Đáy, qua đó đã góp phần ổn định tình hình tạo tâm lý an tâm, ổn định cho người dân.

Tuy nhiên, do dòng chảy biến đổi và do lưu lượng nước khi có lũ thượng nguồn dồn về lớn nên ở điểm cuối kè (có chiều dài khoảng 500m) chưa làm kè đã bị sạt lở.

Sau đó, phía bờ bên kia sông, thuộc địa phận thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch tiến hành xây dựng kè tiếp tục làm thay đổi dòng chảy thì hiện tượng sạt lở tại đây càng nhanh, mạnh hơn, làm xói mòn, biến dạng đất nông nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn, thường trực tới đất thổ cư của nhân dân.

Theo đề nghị của nhân dân thôn Việt Hưng, ngày 20/1/2017, UBND xã Việt Xuân đã có tờ trình đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét khắc phục điểm sạt lở nói trên. Tuy nhiên, tình trạng trên nhiều năm chưa được khắc phục, xử lý dứt điểm”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đại Nghĩa, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT cho biết: “Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và chính quyền xã Việt Xuân, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT khảo sát, đánh giá thực trạng để có giải pháp khắc phục.

Tháng 12/2021, UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy từ km22+600-km22+900, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chiều dài 300m và các công trình phụ trợ đảm bảo đồng bộ.

Khi hoàn thành dự án sẽ góp phần tránh sói lở, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân và các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh, kinh tế trong khu vực.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hiện dự án đang giai đoạn chấm thầu, dự kiến đến cuối tháng 3/2022 sẽ triển khai thi công xây dựng”.

Bài, ảnh: Khánh Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/74098/can-som-khac-phuc-tinh-trang-sat-lo-doc-bo-ta-song-pho-day.html