Cần kiểm soát chặt chất lượng, giá dịch vụ du lịch
Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, tôi đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước cũng như nỗ lực của các bộ, ngành trong việc giải quyết, xử lý những vấn đề 'nóng' mà xã hội quan tâm, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 6-6.
Liên quan đến vấn đề du lịch, theo tôi, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sở hữu lợi thế so sánh về vị trí địa lý và tài nguyên du lịch rất đặc sắc. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch ĐBSCL chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng. Tốc độ đầu tư cho du lịch ở các địa phương trong vùng còn rất hạn chế, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch chậm, nguồn vốn đầu tư chưa đồng bộ về mặt không gian và lĩnh vực. Các điểm du lịch tự phát, các nhà hàng, khách sạn kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều. Song song với đó, việc nâng giá dịch vụ du lịch thiếu kiểm soát và sự phân biệt giá đối với du khách quốc tế và du khách nội địa, cộng thêm sự lôi kéo khách một cách ồ ạt đã làm ảnh hưởng ít nhiều hình ảnh du lịch.
Để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, giá dịch vụ của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch. Việc thanh, kiểm tra chất lượng dịch vụ, sự cam kết niêm yết giá dịch vụ cần thường xuyên được thực hiện. Mặt khác, sự trùng lắp sản phẩm du lịch trong vùng là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, nếu mỗi địa phương, mỗi điểm đến biết phát huy các giá trị của địa phương, có thể là sự hiếu khách, cung cách phục vụ, nét văn hóa bản địa, ẩm thực đặc trưng… sẽ góp phần thu hút và giữ chân du khách.
THÚY AN (ghi)
* Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ TRẦN TOÀN THẮNG:
Cần theo dõi sát sao cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc
Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày hôm qua (6-6), tôi đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Đáng chú ý, phần trả lời của Phó thủ tướng về những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc tới Việt Nam là khá đầy đủ, bao quát. Những giải pháp của Chính phủ để nền kinh tế Việt Nam đối phó với những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại này là phù hợp.
Tuy nhiên, hiện nay, diễn biến của cuộc chiến thương mại này khá nhanh và ngày càng khó lường. Mỹ vừa tuyên bố khả năng áp thuế bổ sung với khoảng 300 tỷ USD còn lại trong kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ mỗi năm, chính vì vậy tác động cả tích cực lẫn tiêu cực có thể còn lớn hơn rất nhiều so với các đánh giá trước đây. Do đó, rất cần sự theo dõi sát sao của Chính phủ, cập nhật tình hình thường xuyên và có giải pháp phù hợp với từng sự thay đổi.
Cụ thể, theo tôi những dự báo tác động ở trên mới đơn thuần tính đến “lỗ hổng” thị trường của Trung Quốc và Mỹ trên cơ sở của việc tăng thuế, cuộc chiến này còn một điểm mấu chốt là vấn đề Mỹ kìm hãm phát triển công nghệ của Trung Quốc thì Việt Nam có bị tác động gì không? Cơ hội gì và thách thức gì với các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam cũng như với các doanh nghiệp sản xuất nói chung. Đây là điểm rất quan trọng khi đánh giá về tác động dài hạn của cuộc chiến này tới kinh tế Việt Nam. Hai là, doanh nghiệp rất cần Chính phủ đưa ra những giải pháp cụ thể và cách thực thi các giải pháp đó như thế nào. Ví dụ, việc hàng Trung Quốc có thể mượn đường xuất khẩu từ Việt Nam thì chúng ta đã làm gì và việc này cần kiểm soát qua hoạt động của Hải quan hoặc qua việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các đơn hàng sang Mỹ. Đồng thời, Chính phủ cũng cần có giải pháp tổng thể đối phó với xu hướng chuyển dịch vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)...
NAM TRỰC (ghi)
* Ông NGÔ THÀNH, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai:
Phải có những giải pháp căn cơ để xây dựng, củng cố nền tảng văn hóa
Các nhóm vấn đề Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện rất được dư luận và cử tri cả nước quan tâm. Nhiều vấn đề nóng, bức xúc được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn đặt ra cho bộ trưởng. Song một số nội dung bộ trưởng trả lời chưa thật sự thỏa đáng với kỳ vọng của cử tri, nhiều giải pháp còn chung chung, diễn giải thiếu trọng tâm, trọng điểm. Theo tôi những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; phòng ngừa mê tín dị đoan; bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh... xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như: Trình độ dân trí, cơ sở hạ tầng của nước ta chưa đồng bộ, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá... Nhưng chủ yếu vẫn là do công tác quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đáp ứng tốt với yêu cầu phát triển của ngành, các chế tài xử phạt thiếu tính răn đe.
Cử tri lo ngại nhiều vấn đề văn hóa đang có biểu hiện “lệch chuẩn”, trái với đạo lý, truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc, con người Việt Nam, làm lung lay nền tảng tinh thần của xã hội. Bộ trưởng đưa ra nhiều giải pháp, nhưng theo tôi văn hóa, thể thao và du lịch là lĩnh vực rộng, nhạy cảm, liên quan đến nhiều bộ, ngành và toàn xã hội. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với vai trò là bộ chủ quản và trách nhiệm của cá nhân bộ trưởng phải có những giải pháp căn cơ, lâu dài để xây dựng, củng cố nền tảng văn hóa. Kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; cương quyết loại bỏ triệt để hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũ nhọn theo Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.








