Cần đảm bảo tiến độ, hiệu quả khi thực hiện các công trình dân sinh

Chiều 16-7, tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM đã thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu (ĐB) Lê Minh Đức đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư công thời gian qua có sự quan tâm của UBND TPHCM, các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, nhiều dự án được HĐND TPHCM thông qua nhưng tiến độ rất chậm vì vướng bồi thường, vướng pháp lý… khiến đời sống người dân xung quanh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, có những dự án không sát thực tế phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần dẫn đến tăng giá, tăng chi phí phát sinh.

 ĐB Lê Minh Đức thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Lê Minh Đức thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Lê Minh Đức dẫn chứng dự án một tuyến đường ở quận Gò Vấp được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2021 có tổng vốn 110 tỷ đồng, đến nay điều chỉnh tăng vốn lên 656 tỷ đồng. Vì vậy, ĐB đề nghị các đơn vị liên quan cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án để có hạ tầng hoàn thiện vừa phục vụ phát triển thành phố vừa giảm ảnh hưởng đến người dân.

 ĐB Trương Lê Mỹ Ngọc thảo luận tại hội trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Trương Lê Mỹ Ngọc thảo luận tại hội trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, UBND TPHCM đề xuất cân đối vốn cho các dự án dân sinh phục vụ cộng đồng của các quận, huyện và TP Thủ Đức chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cụ thể, mỗi phường, xã nhận khoảng 1 tỷ đồng; mỗi quận, huyện nhận khoảng 10 tỷ đồng. Tổng số vốn gần 713 tỷ đồng. Về nội dung này, ĐB Trương Lê Mỹ Ngọc đề nghị UBND TPHCM thông tin về tiêu chí lựa chọn và quy trình thực hiện để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trao đổi lại, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, việc UBND TPHCM có tờ trình bổ sung vốn trung hạn 2021-2025 thực hiện các dự án dân sinh chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chủ trương lớn của UBND TPHCM cảm ơn người dân thành phố. Các chương trình, công trình này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc khởi công trước ngày 30-4-2025. Đến nay, Sở KH-ĐT cùng các sở, ngành liên quan đã hoàn tất khâu rà soát, đang chuẩn bị để triển khai các bước tiếp theo.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai cam kết sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện song song các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án phục vụ người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về câu hỏi của ĐB Lê Minh Đức, Giám đốc Sở KH-ĐT giải thích dự án ở Gò Vấp tăng tổng mức đầu tư từ 110 tỷ đồng lên hơn 600 tỷ đồng, một phần là do quá trình cải tạo hạ tầng, thực hiện kéo dài các thủ tục và tăng quy mô từ 20m lên 30m.

Chuẩn bị chu đáo cho năm học mới

Trả lời ĐB Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM về công tác chuẩn bị năm học mới, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm học 2024-2025, TPHCM có hơn 1,7 triệu học sinh. Đến nay công tác tuyển sinh đã qua giai đoạn 1, Sở GD-ĐT đảm bảo 100% học sinh có chỗ học.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Hiếu thông tin thêm, năm nay là năm thứ 2 ứng dụng dữ liệu học số để bố trí, phân luồng học sinh đầu cấp vào các cơ sở giáo dục nên có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, một số phụ huynh không làm việc tại nơi cư trú, có nhu cầu cho con học tại nơi làm việc, sở đã có kế hoạch làm việc với các địa phương để xem xét bố trí nguyện vọng 2. Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh học sinh và làm việc với các địa phương để đến cuối tháng 7, học sinh được bố trí vào các cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện nhất cho học sinh và gia đình.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD-ĐT cũng phối hợp các địa phương sửa chữa 476 phòng học. Ngoài ra, Sở GD-ĐT đề nghị các Phòng GD-ĐT trang bị, mua sắm trang thiết bị cho năm học mới trong hè.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/can-dam-bao-tien-do-hieu-qua-khi-thuc-hien-cac-cong-trinh-dan-sinh-post749625.html