Cận cảnh dự án tu bổ, tôn tạo mặt phía tây Kinh thành Huế

Dự án tu bổ, tôn tạo hệ thống thượng thành, eo bầu và kè đá, hộ thành hào mặt Tây di tích Kinh thành Huế có tổng mức đầu tư 49,36 tỷ đồng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Ngày 21/4, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo hệ thống thượng thành, eo bầu và kè đá, hộ thành hào đoạn từ Quan Tượng Đài đến tây thành Thủy Quan (mặt tây di tích Kinh thành Huế).

Ngày 21/4, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo hệ thống thượng thành, eo bầu và kè đá, hộ thành hào đoạn từ Quan Tượng Đài đến tây thành Thủy Quan (mặt tây di tích Kinh thành Huế).

Dự án này thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần Tu bổ, tôn tạo di tích.

Dự án này thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần Tu bổ, tôn tạo di tích.

Dự án có tổng mức đầu tư 49,36 tỷ đồng, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, nhằm bảo vệ di sản, gia cố các hạng mục xuống cấp và cải thiện cảnh quan khu vực...

Dự án có tổng mức đầu tư 49,36 tỷ đồng, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, nhằm bảo vệ di sản, gia cố các hạng mục xuống cấp và cải thiện cảnh quan khu vực...

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung thi công các hạng mục để bảo đảm tiến độ đề ra.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung thi công các hạng mục để bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo đó, thượng thành chiều dài gần 900m, chiều rộng trung bình 21m sẽ được thi công san đào đắp đất, làm đường dạo và bệ pháo lát bằng gạch Bát Tràng, xây tu bổ và gia cường phần tường bị hư hỏng, nứt gãy.

Theo đó, thượng thành chiều dài gần 900m, chiều rộng trung bình 21m sẽ được thi công san đào đắp đất, làm đường dạo và bệ pháo lát bằng gạch Bát Tràng, xây tu bổ và gia cường phần tường bị hư hỏng, nứt gãy.

Tại khu vực eo bầu, tiến hành tu bổ các eo bầu Tây An, Tây Trinh bằng việc thi công đào đắp san đất, xây tu bổ dốc kéo pháo, tường chắn đất bằng đá hộc, tu bổ phục hồi kho đạn, đường lát gạch Bát Tràng.

Tại khu vực eo bầu, tiến hành tu bổ các eo bầu Tây An, Tây Trinh bằng việc thi công đào đắp san đất, xây tu bổ dốc kéo pháo, tường chắn đất bằng đá hộc, tu bổ phục hồi kho đạn, đường lát gạch Bát Tràng.

Đối với khu vực kè đá, tuyến phòng lộ, thực hiện tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ Thành Hào (kè trong) đoạn từ Quan Tượng Đài đến Tây Thành Thủy Quan có tổng chiều dài 1.159m.

Đối với khu vực kè đá, tuyến phòng lộ, thực hiện tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ Thành Hào (kè trong) đoạn từ Quan Tượng Đài đến Tây Thành Thủy Quan có tổng chiều dài 1.159m.

Đối với hạng mục này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, phần kè bị hư hỏng, sạt lở tiến hành hạ giải, tháo dỡ và phân loại, vệ sinh, tập kết đá cũ để tận dụng phục vụ công tác phục hồi phần mặt ngoài và mặt trên kè. Phần bờ kè chưa xuống cấp sẽ được gia cố phần chân móng để lưu giữ lại các yếu tố gốc.

Đối với hạng mục này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, phần kè bị hư hỏng, sạt lở tiến hành hạ giải, tháo dỡ và phân loại, vệ sinh, tập kết đá cũ để tận dụng phục vụ công tác phục hồi phần mặt ngoài và mặt trên kè. Phần bờ kè chưa xuống cấp sẽ được gia cố phần chân móng để lưu giữ lại các yếu tố gốc.

Dự án do Liên danh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Công ty cổ phần Xây dựng và Tu bổ di tích Hà Nội thi công. Dự kiến vào năm 2027 việc tu bổ, tôn tạo sẽ hoàn thành.

Dự án do Liên danh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Công ty cổ phần Xây dựng và Tu bổ di tích Hà Nội thi công. Dự kiến vào năm 2027 việc tu bổ, tôn tạo sẽ hoàn thành.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiến hành tu bổ, tôn tạo ở mặt nam và một phần mặt đông di tích Kinh thành Huế, góp phần bảo tồn kiến trúc lịch sử, nâng tầm giá trị cảnh quan di tích. Do đó, việc tiếp tục tu bổ, tôn tạo mặt phía tây không chỉ giúp bảo vệ bền vững di sản mà tạo điểm nhấn cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiến hành tu bổ, tôn tạo ở mặt nam và một phần mặt đông di tích Kinh thành Huế, góp phần bảo tồn kiến trúc lịch sử, nâng tầm giá trị cảnh quan di tích. Do đó, việc tiếp tục tu bổ, tôn tạo mặt phía tây không chỉ giúp bảo vệ bền vững di sản mà tạo điểm nhấn cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/can-canh-du-an-tu-bo-ton-tao-mat-phia-tay-kinh-thanh-hue-172250421105002877.htm