Cận cảnh 2 dự án đào tạo cán bộ, nhân lực ngân hàng trăm tỷ bỏ hoang ở Huế

Năm 2009 và 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) cấp giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án cho một ngân hàng nhưng đến nay cả 2 đều chậm tiến độ, bỏ hoang.

Cỏ dại mọc um tùm tại 2 dự án đào tạo cán bộ ngân hàng ở Huế

Dự án Trung tâm Đào tạo cán bộ một ngân hàng ở Việt Nam (khu B) có diện tích 5,5ha; tổng vốn đầu tư gần 177 tỷ đồng tại tỉnh lộ 10 (phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Dự án Trung tâm Đào tạo cán bộ một ngân hàng ở Việt Nam (khu B) có diện tích 5,5ha; tổng vốn đầu tư gần 177 tỷ đồng tại tỉnh lộ 10 (phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Phía đối diện là dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực một ngân hàng Việt Nam (khu A) vốn đầu từ đầu tư 489 tỷ đồng.

Phía đối diện là dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực một ngân hàng Việt Nam (khu A) vốn đầu từ đầu tư 489 tỷ đồng.

Thế nhưng, cả hai dự án cùng có một điểm chung là bỏ hoang suốt nhiều năm qua, cỏ mọc um tùm.

Thế nhưng, cả hai dự án cùng có một điểm chung là bỏ hoang suốt nhiều năm qua, cỏ mọc um tùm.

Riêng dự án, Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực một ngân hàng ở Việt Nam (khu A), chủ đầu tư chỉ mới xây dựng nhà hội trường, sau đó toàn bộ dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, nhà đầu tư đã tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Theo Sở Tài chính TP Huế, hiện UBND thành phố đang giao các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục để kêu gọi đầu tư tại khu đất này.

Riêng dự án, Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực một ngân hàng ở Việt Nam (khu A), chủ đầu tư chỉ mới xây dựng nhà hội trường, sau đó toàn bộ dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, nhà đầu tư đã tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Theo Sở Tài chính TP Huế, hiện UBND thành phố đang giao các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục để kêu gọi đầu tư tại khu đất này.

Trong khi đó, theo Sở Tài chính TP Huế, dự án Trung tâm Đào tạo cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (khu B), nhà đầu tư được thành phố giao đất và nộp toàn bộ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trả một lần cho toàn bộ thời gian giao đất).

Trong khi đó, theo Sở Tài chính TP Huế, dự án Trung tâm Đào tạo cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (khu B), nhà đầu tư được thành phố giao đất và nộp toàn bộ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trả một lần cho toàn bộ thời gian giao đất).

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay, trên khu vực dự án, nhà đầu tư xây dựng hai tòa nhà sinh viên, một khu nhà ăn, các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác..

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay, trên khu vực dự án, nhà đầu tư xây dựng hai tòa nhà sinh viên, một khu nhà ăn, các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác..

Tuy nhiên, dự án hiện tạm dừng triển khai các hạng mục mới trên thực địa trong một thời gian khá dài, từ 2019 đến nay. Do thời gian dài bỏ không, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nẻ.

Tuy nhiên, dự án hiện tạm dừng triển khai các hạng mục mới trên thực địa trong một thời gian khá dài, từ 2019 đến nay. Do thời gian dài bỏ không, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nẻ.

Được biết, giai đoạn 2019-2023, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay TP Huế) mượn các công trình của dự án làm khu cách ly, phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau đó, các công trình tiếp tục bị bỏ hoang, sơn tường bong tróc, rêu phong phủ kín.

Được biết, giai đoạn 2019-2023, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay TP Huế) mượn các công trình của dự án làm khu cách ly, phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau đó, các công trình tiếp tục bị bỏ hoang, sơn tường bong tróc, rêu phong phủ kín.

Hệ thống cửa nhôm kính hư hỏng nhiều vị trí, những cấu kiện sắt hoen rỉ.

Hệ thống cửa nhôm kính hư hỏng nhiều vị trí, những cấu kiện sắt hoen rỉ.

Hầu hết các hạng mục đều xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng sau nhiều năm bỏ hoang.

Hầu hết các hạng mục đều xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng sau nhiều năm bỏ hoang.

Theo Sở Tài chính TP Huế, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh dự án để tiếp tục triển khai với quy mô phù hợp trên cơ sở cải tạo, tận dụng tối đa tài sản đã đầu tư. Đồng thời, bổ sung một số hạng mục đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng.

Theo Sở Tài chính TP Huế, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh dự án để tiếp tục triển khai với quy mô phù hợp trên cơ sở cải tạo, tận dụng tối đa tài sản đã đầu tư. Đồng thời, bổ sung một số hạng mục đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng.

Cũng theo Sở Tài chính TP Huế, hiện UBND thống nhất chủ trương và nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng thẩm định, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định.

Cũng theo Sở Tài chính TP Huế, hiện UBND thống nhất chủ trương và nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng thẩm định, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/can-canh-2-du-an-dao-tao-can-bo-nhan-luc-ngan-hang-tram-ty-bo-hoang-o-hue-ar951749.html