Campuchia ứng phó với biến thể phụ của Omicron

Do khả năng lây nhiễm cao của BA.2, biến thể phụ của Omicron (hay còn gọi là 'Omicron tàng hình'), Bộ Y tế Campuchia thúc giục những người tự xét nghiệm dương tính thông báo với cơ quan y tế để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi chính quyền địa phương phát hiện ra hơn 100 trường hợp dương tính với biến thể Omicron mỗi ngày. Campuchia lo ngại dịch COVID-19 có thể lây lan trong cộng đồng bởi các F0 vô tình di chuyển tự do thay vì cách ly tại nhà.

Phát ngôn viên của Bộ Y tế Campuchia Hok Kimcheng cho biết BA.2, biến thể phụ của Omicron hiện đang tăng lên trong cộng đồng. Ông cảnh báo khả năng một số người che giấu tình trạng dương tính hoặc có triệu chứng nhưng không đi xét nghiệm mà vẫn tự do đi lại trong cộng đồng sẽ khiến dịch lây lan.

Ca nhiễm tăng vọt có thể gây tổn thương tới người mắc bệnh lý nền và dẫn đến trường hợp nhập viện tăng lên.

BA.2, biến thể phụ của Omicron còn có tên gọi là "Omicron tàng hình" bởi nó âm thầm lây lan, khó phát hiện trong cộng đồng

'Omicron tàng hình' - Biến thể phụ của Omicron

Hiện tại, ở Campuchia, có khoảng 40 người mắc biến thể phụ BA.2 đang được chăm sóc tại đơn vị hồi sức đặc biệt (ICU) trong bệnh viện.

BA.2, biến thể phụ của Omicron mới được phát hiện gần đây trên thế giới còn được mệnh danh là "biến thể Omicron tàng hình" bởi khả năng khó phát hiện và lây lan âm thầm của nó.

Ông Kimcheng cho biết, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, người dân cần phải hợp tác với chính quyền địa phương và nhân viên y tế bằng cách thực hiện test nhanh và nếu kết quả test nhanh dương tính thì phải xét nghiệm PCR để xem mình mắc loại biến thể nào.

"Nếu che giấu tình trạng và không cách ly, các ca nhiễm sẽ tăng vọt và người dễ bị tổn thương sẽ lâm bệnh nặng", ông nói.

TS. Li Ailan - Trưởng Đại diện WHO tại Campuchia cho biết Omicron đang hiện diện, có thể gây ra số ca nhiễm tăng vọt. "Omicron đang lưu hành trong cộng đồng ở Campuchia, do đó chúng ta cần phải thận trọng và cảnh giác. Không thể chủ quan lúc này được. Biến thể Omicron tàng hình có thể lây lan rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ cao", bà nói.

Bà cho biết các biện pháp phòng ngừa cá nhân đóng vai trò quan trọng sống còn, như đeo khẩu trang, hệ thống thông gió phù hợp, giữ khoảng cách, rửa tay và vệ sinh mũi họng thường xuyên.

TS. Ailan cũng lưu ý các biện pháp dự phòng trên tiếp tục đóng vai trò chủ chốt nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Campuchia đã đưa ra khẩu hiệu 3 nên và 3 không trong phòng chống COVID-19. 3 điều nên làm (đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m) và 3 điều không nên làm (tụ tập đông người, không gian khép kín, tiếp xúc gần).

"Chúng ta đều biết về khẩu hiệu 3 nên và 3 không, điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục áp dụng đúng và liên tục. Chúng tôi rất biết ơn những nỗ lực to lớn và thành quả trong cuộc chiến chống COVID-19 mà Campuchia đã đạt được, đặc biệt trong việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.", TS. Ailan nói.

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//campuchia-ung-pho-voi-bien-the-phu-cua-omicron-169220211155749677.htm