Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao
Thực hiện Tiểu dự án 2 'Cải thiện dinh dưỡng' của Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chị Phạm Thị Thiên, ở thôn Đá Bàn, xã Ba Tơ đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ. Vì cuộc sống khó khăn, nên trước đây, chị Thiên ít chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho con trai. Vì vậy, con trai hơn 2 tuổi của chị bị còi cọc.
Trạm Y tế Ba Tơ đã kịp thời khảo sát, nắm được tình trạng suy dinh dưỡng của con trai chị Thiên, nên đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chị cách thực hành dinh dưỡng, chăm lo bữa ăn của con. Nhờ đó, thể trạng con trai chị Thiên được cải thiện rõ rệt.
“Sau khi được cán bộ y tế ở địa phương tuyên truyền, tôi nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với trẻ. Tôi đã dành thời gian nấu những bữa ăn cho con từ những món ăn đơn giản, gần gũi, nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí. Nhờ vậy, mà con trai tôi đã cải thiện được cân nặng, ít ốm đau hơn trước”, chị Thiên chia sẻ.

Nhân viên Trạm Y tế Ba Tiêu, xã Ba Vì thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ có con nhỏ cách chăm sóc con.
Để đánh giá tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi, các trạm y tế trong tỉnh đã thường xuyên thực hiện cân, đo chiều cao cho trẻ, từ đó nắm bắt, theo dõi được tình trạng sức khỏe của trẻ và tư vấn cho người chăm sóc trẻ các giải pháp để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ.
Đồng thời, hướng dẫn cách lên thực đơn, chế biến các bữa ăn dinh dưỡng cho các bà mẹ có con nhỏ và phụ nữ mang thai nhằm nâng cao kiến thức, giúp họ biết cách chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho con đúng cách, vừa hướng đến mục tiêu phát triển thể trạng theo độ tuổi, vừa phòng trẻ bị suy dinh dưỡng hay béo phì...
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Trạm Y tế Ba Tiêu, xã Ba Vì cho biết, chế độ dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại, mà còn là sự phát triển lâu dài của trẻ. Để nâng cao sức khỏe, cải thiện và phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em ở địa phương, trạm đã tổ chức tuyên truyền trực quan, trực tiếp hướng dẫn cho các gia đình, đặc biệt là phụ nữ mang thai hoặc đang chăm sóc con nhỏ cách chế biến bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ.
Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai thường xuyên bổ sung dinh dưỡng, khám thai định kỳ, sinh nở tại các cơ sở y tế uy tín và chú trọng tiêm chủng cho trẻ sơ sinh.
Cùng với đó, trạm cũng tổ chức các đợt cấp phát sắt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng từ 5 - 16 tuổi từ nguồn kinh phí của Tiểu dự án 2 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Với nhiều giải pháp đang triển khai đã góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Bài, ảnh: HẢI CHÂU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/cai-thien-dinh-duong-cho-tre-em-vung-cao-65036.htm











