Cải thiện chất lượng tăng trưởng
Tăng trưởng không những cần nhanh mà còn phải đảm bảo chất lượng thông qua nâng cao năng suất, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, phát huy tối đa các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu kinh tế, xã hội.

Nhiều rủi ro đặt ra cho nền kinh tế đòi hỏi phải nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ảnh: Hoàng Anh
Kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi tích cực nhưng vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu khi đi sâu vào phân tích các động lực tăng trưởng cả về phía cung và phía cầu. Trong đó, doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.
Khảo sát của Bộ Kế hoạch và đầu tư chỉ ra hàng loạt thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm áp lực cạnh tranh gia tăng, chi phí vốn cao, nhu cầu tiêu dùng nội địa chưa phục hồi, bên cạnh các vấn đề mang tính cố hữu như thủ tục hành chính chưa thực sự thông thoáng.
Mặt khác, rủi ro lạm phát cũng tiếp tục đặt ra áp lực lớn cho triển vọng kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi áp dụng chính sách tăng lương, tăng giá một số mặt hàng do Nhà nước kiểm soát giá.
Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 vẫn được đánh giá tương đối khả quan, có thể đạt xấp xỉ 7% theo kịch bản tích cực được Bộ Kế hoạch và đầu tư tham mưu với Chính phủ cũng như kịch bản dự báo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM).
Lý giải cho điều này, báo cáo của CIEM chỉ ra một số thuận lợi, bao gồm sự phục hồi tích cực của kinh tế thế giới, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào sự phục hồi kinh tế, khung chính sách về các lĩnh vực mới đang dần được hoàn thiện.
Mặt khác, một số lĩnh vực có tiềm tăng tạo ra bước đột phá chưa từng có tiền lệ, ví dụ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ là trợ lực quan trọng.
Những thuận lợi kể trên có thể là yếu tố giúp Việt Nam tăng trưởng nhanh, vượt mục tiêu đặt ra trong năm 2024 cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu trong trung và dài hạn.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban nghiên cứu tổng hợp CIEM, nhìn nhận, tăng trưởng nhanh chỉ là điều kiện cần. Bổ sung vào đó, Việt Nam cần tích cực tăng cường chất lượng tăng trưởng, thể hiện qua việc đảm bảo ổn định vĩ mô, thực hiện tốt an sinh xã hội và cải cách thể chế một cách hiệu quả.
Bàn về các giải pháp cụ thể, ông Dương đề xuất điều hành chính sách linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng giữa các công cụ tài khóa và tiền tệ. Trong đó, với đà phục hồi tương đối khả quan, chính sách tài khóa trong giai đọa hiện tại có thể chưa cần mở rộng để tiết kiệm dư địa ứng phó với những cú sốc có thể xảy đến trong tương lai.
Về dài hạn,Việt Nam cần sớm cụ thể hóa các giải pháp chính sách cho đổi mới sáng tạo gắn với cải thiện năng suất lao động cũng như phát triển các ngành công nghệ mới.
Mặt khác, thiết kế chính sách phải thực sự đặt cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, ở vị trí trung tâm. Ông Dương nhìn nhận, đây là điều kiện thiết yếu để cộng đồng doanh nghiệp “muốn phát triển, dám phát triển và có thể phát triển”.
Tiến trình nâng cao chất lượng tăng trưởng không thể thiếu đi nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giàu tiềm năng. Hiện nay, Việt Nam đang có cơ hội được hưởng lợi từ xu thế dịch chuyển đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chớp lấy cơ hội đó, chuyên gia của CIEM khuyến nghị Việt Nam tập trung thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao thông qua nâng tầm thể chế, nâng cao chất lượng cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, đi kèm với môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch.
Ông Dương nhấn mạnh, các yêu cầu điều hành chính sách theo hướng đảm bảo tăng cường chất lượng tăng trưởng đặt tình thế bắt buộc các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong thực hành giải pháp.
Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/cai-thien-chat-luong-tang-truong-1720791806634.htm












