Cách làm hay trong vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế

Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân có vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk với nhiều biện pháp, cách làm trong tuyên truyền, vận động để người dân khắp các thôn, buôn trên địa bàn huyện tự nguyện đến giao nộp.

Buôn Cham là buôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, có gần 200 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu, tất cả là người dân tộc Gia Rai. Ở buôn đất đai canh tác ít, lại chủ yếu là đất xấu, bạc màu, cây trồng phát triển kém nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Theo chuẩn nghèo mới, đến nay, cả buôn còn 34 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Đầu tháng 7 vừa qua, Công an huyện Ea H’leo chọn buôn Cham để tổ chức “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” và được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Kết quả là người dân buôn Cham và một số thôn, buôn khác trên địa bàn xã Ea Sol đã tự nguyện đến giao nộp 19 khẩu súng tự chế các loại và đạn, mìn, công cụ hỗ trợ...

Người dân huyện Ea H’leo tích cực phối hợp với lực lượng công an giao nộp vũ khí tự chế, góp phần bảo đảm an ninh-trật tự.

Người dân huyện Ea H’leo tích cực phối hợp với lực lượng công an giao nộp vũ khí tự chế, góp phần bảo đảm an ninh-trật tự.

Ông Nay Nhuen, Trưởng ban Công tác mặt trận buôn Chăm chia sẻ: “Cuộc sống của người dân còn nghèo, trình độ dân trí chưa cao, nhưng về chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì buôn thực hiện tương đối tốt. Vì vậy, tình hình an ninh-trật tự trong buôn thời gian qua ổn định. Vừa qua, công an huyện, công an xã đã tổ chức đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền pháp luật, trang bị thêm nhiều kiến thức về phòng, chống tội phạm, tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương, được bà con trong buôn tích cực chấp hành, tự nguyện mang vũ khí đến giao nộp”.

Giữa tháng 7, Công an huyện Ea H’leo tiếp tục tổ chức Chương trình “Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi” tại xã Ea H’leo nhằm chia sẻ, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, đã có 35 khẩu súng các loại được người dân địa phương tự nguyện mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng. Trong chương trình, công an huyện còn trao 200 suất quà tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện và nấu bữa ăn sáng tặng người dân nhằm động viên bà con.

Theo báo cáo, tính từ ngày 23-6-2023 đến nay, lực lượng Công an huyện Ea H’leo đã thu nhận 752 vũ khí các loại, trong đó có 625 khẩu súng, 12 lựu đạn, 79 viên đạn... Để có được những kết quả trên, lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn, buôn, từng hộ gia đình về những nguy cơ tiềm ẩn của vũ khí, vật liệu nổ trái phép; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các đối tượng cố tình sử dụng súng tự chế trái phép.

Với những cách làm thiết thực, gần gũi với nhân dân, Công an huyện Ea H’leo không những thu hồi được nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà còn tạo niềm tin đối với nhân dân. Huyện Ea H’leo nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Đắk Lắk giáp với tỉnh Gia Lai. Huyện có 46 thành phần dân tộc

, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 42% dân số. Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo cho biết: “Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhiều bà con chủ yếu kiếm kế sinh nhai bằng việc đi rừng. Hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng. Vì vậy, trong dân còn nhiều loại vũ khí tự chế không bảo đảm an toàn, gây nguy hiểm cho người xung quanh cũng như công tác bảo đảm an ninh-trật tự trên địa bàn”.

Thời gian tới, Công an huyện Ea H’leo tiếp tục làm tốt công tác vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát động sâu rộng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân. Lực lượng công an tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, người có uy tín, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân để đạt được hiệu quả cao trong đấu tranh, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bài và ảnh: PHÚC BẢO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/cach-lam-hay-trong-van-dong-nguoi-dan-giao-nop-vu-khi-tu-che-738188