Cách làm hay trong công tác vận động thu hồi vũ khí

Thời gian qua, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay để vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện không những tình nguyện giao nộp vũ khí mà càng tin yêu lực lượng Công an, tình quân dân càng thêm thắt chặt.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa (áo trắng), Trưởng Công an huyện Ea H’leo tặng gạo và nhu yếu phẩm cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thượng tá Nguyễn Công Hòa (áo trắng), Trưởng Công an huyện Ea H’leo tặng gạo và nhu yếu phẩm cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều cách làm hay

Huyện Ea H’leo nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Đắk Lắk giáp với tỉnh Gia Lai. Toàn huyện có 46 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào các DTTS chiếm 42 % dân số toàn huyện.

Tỉ lệ đồng bào DTTS cao, nhiều thành phần dân tộc, đời sống của người dân trên địa bàn huyện, nhất là đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân tự chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) để đi rừng không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho người xung quanh ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xác định công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT trong Nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ngày 23/6 Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Đồng thời, ban hành văn bản về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT. Công an huyện đã phối hợp với công an các xã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, thu hồi VK, VLN, CCHT trong quần chúng nhân dân và đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để triển khai thực hiện một cách sâu rộng và có hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Điển hình như "Điểm đổi gạo lấy VK, VLN, CCHT và pháo".

Đầu tháng 7, Công an huyện Ea H’leo chọn buôn Cham, xã Ea Sol để tổ chức “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ” và được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Kết quả là chỉ trong 1 ngày, người dân buôn Cham và một số thôn, buôn khác trên địa bàn xã Ea Sol đã tự nguyện đến giao nộp 19 khẩu súng các loại, đạn, mìn, công cụ hỗ trợ…

Công an huyện Ea H’leo tổ chức điểm “Đổi gạo lấy vũ khí” tại buôn Cham, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo

Công an huyện Ea H’leo tổ chức điểm “Đổi gạo lấy vũ khí” tại buôn Cham, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo

Ông Nay Nhuen, Trưởng Ban công tác mặt trận buôn Cham chia sẻ: Buôn Cham là buôn đặc biệt khó khăn huyện Ea H’leo. Toàn buôn có gần 200 hộ dân, hơn 1.000 khẩu, tất cả là dân tộc Gia Rai. Theo chuẩn nghèo mới, đến nay, cả buôn còn 34 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Cuộc sống của người dân còn nghèo, trình độ dân trí chưa cao. Khi Công an huyện, Công an xã tổ chức đổi gạo lấy vũ khí, tuyên truyền pháp luật, trang bị thêm nhiều kiến thức về phòng chống tội phạm, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, bà con trong buôn tích cực chấp hành, tự nguyện mang vũ khí đến giao nộp.

Tiếp tục tổ chức Điểm đổi gạo lấy vũ khí lồng ghép trong các chương trình phát động quần chúng, an sinh xã hội như “Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi”, “Vì Nhân dân, mỗi ngày làm một việc tốt”... Chỉ trong 40 ngày kể từ khi mở đợt cao điểm, lực lượng Công an huyện Ea H’leo đã thu nhận 752 vũ khí các loại, trong đó có 625 khẩu súng, 12 lựu đạn, 79 viên đạn...

Dân vận là cốt lõi

Không những đến các thôn, buôn đồng bào DTTS tổ chức điểm “Đổi gạo lấy vũ khí”, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea H’leo phân công cán bộ đến nhà dân thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật, vận động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Theo chia sẻ của ông Nay Líp, buôn Bung Tang, xã Ea Sol, gia đình ông thuộc diện khó khăn, bản thân đi làm phụ hồ trang trải cuộc sống. 4 năm trước, ông xem trên mạng thấy cách chế tạo súng, gom góp tiền đặt mua linh kiện súng về lắp ráp và một số viên đạn để bắn chim, bắn sóc. Vừa qua Công an huyện, Công an xã tổ chức vận động, ông hiểu sử dụng súng không những nguy hiểm cho bản thân, xã hội mà còn vi phạm pháp luật, ông liên hệ với Công an xã tự nguyện giao nộp khẩu súng này.

“Công an thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, khuyên bảo và vận động người dân chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Công an còn tặng gạo, mì tôm, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, bà con bây giờ tập trung lo làm ăn thôi”, ông Nay Líp nói.

Cán bộ, chiến sĩ Công an đến nhà dân tuyên truyền, người dân tự nguyện giao nộp vũ khí

Cán bộ, chiến sĩ Công an đến nhà dân tuyên truyền, người dân tự nguyện giao nộp vũ khí

Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo chia sẻ: Công tác dân vận là cốt lõi trong tuyên truyền, vận động. Thời gian tới, Công an huyện Ea H’leo tiếp tục làm tốt công tác dân vận động để bà con tin tưởng, tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT. Phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tố giác các hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; tiếp tục chủ động cùng với chính quyền địa phương, người có uy tín, thành lập các Tổ công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong đấu tranh, quản lý, thu hồi tố giác các hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT.

Từ những việc làm gần dân, sâu sát cơ sở, người dân trên địa bàn huyện càng thêm tin yêu lực lượng Công an. Cách làm của Công an huyện Ea H’leo góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực dân cư, được Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao.

Theo baodantoc.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cach-lam-hay-trong-cong-tac-van-dong-thu-hoi-vu-khi-159463.html