Cách dùng ngói độc, lạ tránh được nắng hướng Tây
KTS G+architects thiết kế một lớp vỏ ngói bao trùm ngôi nhà từ tường đến mái để giảm bớt lượng nhiệt hướng Tây sau nhà.
Nhà Xuân Anh nằm dưới thung lũng thuộc phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi nhà được xây dựng cho một gia đình hai thế hệ, vừa để ở vừa là nơi hội họp bạn bè vào cuối tuần.
Công trình được hình thành từ bộ khung cột và sàn đã được thi công tự phát từ trước khi KTS G+architects tham gia vào thiết kế .
Công việc của KTS G+architects là mở rộng một phần sàn để đáp ứng công năng, gia cố kết cấu, kết nối những thứ có sẵn và không thay đổi quy về theo trật tự và modul nhất định.
Hướng chính của nhà là hướng Đông Nam, đây là hướng có tầm nhìn đẹp, phía sau hướng Tây nắng khá gắt vào buổi chiều.
Vì vậy, nhóm thiết kế đã quyết định dùng một lớp vỏ ngói bao trùm ngôi nhà từ tường đến mái, phần rỗng và vách kính tập trung toàn bộ về phía trước.
Phần hiên (veranda) được kéo dài như những ngôi nhà vùng thôn quê.
Độ dốc của mái ngói cho phép đẩy cao độ không gian của khu vực phòng ăn và bếp trở lên vượt trội và rộng mở. Phòng ăn và bếp là nơi tập trung đông người.