Chương trình phát triển máy bay phản lực thế hệ thứ năm đã gặp phải nhiều vấn đề về chi phí khiến F-35 trở thành một trong những chiếc tiêm kích 'đắt nhất hành tinh'. Chi phí sản xuất của F-35 sẽ lại một lần nữa nhảy vọt vì mâu thuẫn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Việc từ bỏ F-35 để chuyển sang sử dụng hệ thống S-400 là một lựa chọn tồi. S-400 không hề phù hợp với cấu trúc quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ấn Độ sẽ nhận trung đoàn tên lửa phòng thủ đất-đối-không S-400 đầu tiên của Nga vào cuối năm nay, Đại sứ Ấn Độ tại Nga Bala Venkatesh Varma cho biết trong một cuộc họp báo.
Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lưng với phương Tây nhiều lần để đi theo tiếng gọi của Nga. Nhưng với câu chuyện Ukraine, NATO nên cảm thấy vui khi vẫn có Ankara sát cánh.
Phản ứng của Mỹ và đồng minh khi quyết định đình chỉ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình sản xuất F-35 xem ra không có gì đáng ngạc nhiên.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã trình diễn khả năng chiến đấu của hệ thống tên lửa S-400 và hệ thống phòng không Pantsir trước các tùy viên quân sự từ 52 quốc gia.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và một số đồng minh không mua vũ khí của Nga, nếu không sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt mới.
Các chuyên gia quân sự Nga đã trình diễn năng lực chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 và bệ phóng tên lửa đất đối không Pantsir-S trước các tùy viên quân sự 52 quốc gia.