Ngày 24-4, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa đối với các dịch vụ thông thường từ ngày 26 đến 27/4 do lo ngại các cuộc biểu tình và phản đối tại quốc gia này sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng các cuộc thảm sát người Armenia trong thời kỳ Đế chế Ottoman năm xưa là 'tội ác diệt chủng'.
Các chuyên gia quân sự Nga đã trình diễn khả năng chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 và bệ phóng tên lửa/pháo đất đối không Pantsyr-S tại bãi thử Ashuluk ở miền Nam Astrakhan.
Chương trình phát triển máy bay phản lực thế hệ thứ năm đã gặp phải nhiều vấn đề về chi phí khiến F-35 trở thành một trong những chiếc tiêm kích 'đắt nhất hành tinh'. Chi phí sản xuất của F-35 sẽ lại một lần nữa nhảy vọt vì mâu thuẫn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn can thiệp vào căng thẳng giữa Ukraine và Nga, tuy nhiên ông Putin đã tìm ra cách để vô hiệu hóa mục tiêu của người đồng cấp Erdogan.
Theo các chuyên gia của tạp chí Mỹ Forbes, hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Ngày 14-4, tờ The Economic Times dẫn lời Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay Kudashev tuyên bố, Moscow và New Delhi cam kết tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 giữa hai bên.