Ngày 31/5, Sputnik đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, Ankara sẽ không chấp nhận đề xuất từ các nước khác về việc từ bỏ sử dụng các hệ thống phòng không S-400.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ tự vận hành tên lửa S-400 mua của Nga và mời các chuyên gia quân sự Nga về nước, trong bước đi được cho là để xoa dịu Mỹ.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi kể từ sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019 khiến các nước thành viên NATO, lo ngại việc này sẽ đe dọa an ninh NATO.
Theo tờ Forbes của Mỹ, trong một báo cáo nghiên cứu mới cho thấy Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên lạc hậu, do chính sách cấm vận mua máy bay của Mỹ.
Ngày 16/5, một ấn phẩm trên tờ National Interest đề cập tới khả năng của hệ thống phòng không S-400 Nga và các nhà khai thác nó trên khắp thế giới. Theo Kris Osborne, tác giả bài báo và là cựu nhân viên Lầu Năm Góc, Iran vận hành hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống phòng không tầm xa S-400 và chiến đấu cơ Rafale; loại vũ khí nào sẽ trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi cho Ấn Độ, nếu nước này bị kéo vào một cuộc chiến tranh tổng lực trong tương lai?
Những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ phải đối mặt với thử thách vào cuối năm nay, khi New Delhi chuẩn bị nhận S-400, một hệ thống phòng không do Nga sản xuất mà Mỹ đã trừng phạt các nước khác vì mua chúng.
Thương vụ S-400 lên tới 5,43 tỷ USD giữa Ấn Độ và Nga đang trở thành vấn đề rắc rối cho cả đôi bên do vấn đề kỹ thuật từ phía Moscow không thể bàn giao đúng thời hạn, cũng như phía New Delhi có thể hủy bỏ thương vụ do Washington gây sức ép.