Các công ty Đài Loan và Hungary phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin trong vụ kích nổ hàng loạt ở Lebanon

Một công ty Đài Loan và đối tác Hungary hôm thứ Tư (18/9) đã phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ khi được các thành viên Hezbollah ở Lebanon sử dụng.

Các vụ nổ ở Lebanon đã giết chết 12 người, trong đó có hai trẻ em, và làm bị thương 2.800 người khác. Nhóm chiến binh Hezbollah đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công.

Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và các quan chức giấu tên khác, đưa tin rằng Israel đã bỏ thuốc nổ vào một lô máy nhắn tin từ công ty Gold Apollo của Đài Loan. Các công tố viên ở Đài Loan đã mở cuộc điều tra.

 Túi của một người đàn ông phát nổ trong một siêu thị ở Beirut, Lebanon, ngày 17/9. Ảnh: Social Media

Túi của một người đàn ông phát nổ trong một siêu thị ở Beirut, Lebanon, ngày 17/9. Ảnh: Social Media

Tuy nhiên, Gold Apollo phủ nhận việc sản xuất các thiết bị này và thay vào đó đổ lỗi cho đối tác BAC Consulting KFT có trụ sở tại Budapest. Người đứng đầu Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, cho biết máy nhắn tin "100 phần trăm không" được sản xuất tại Đài Loan.

"Chúng không phải là sản phẩm của chúng tôi từ đầu đến cuối. Làm sao chúng tôi có thể sản xuất ra những sản phẩm không phải của mình?", Hsu nói với các phóng viên ở Đài Bắc.

Trong một tuyên bố riêng, công ty cho biết họ đã thiết lập "mối quan hệ đối tác lâu dài" với công ty Hungary để sử dụng nhãn hiệu của mình và mẫu máy nhắn tin được đề cập trong các bản tin truyền thông "do BAC sản xuất và bán".

Nhưng CEO của BAC Consulting, Cristiana Barsony-Arcidiacono, trả lời đài truyền hình NBC News của Mỹ rằng công ty của bà hợp tác với Gold Apollo nhưng không sản xuất máy nhắn tin. "Tôi không làm máy nhắn tin. Tôi chỉ là người trung gian", NBC trích lời Barsony-Arcidiacono nói qua điện thoại.

Theo các tài liệu pháp lý mà AFP tham khảo, Barsony-Arcidiacono dường như là thành viên duy nhất của công ty được thành lập vào năm 2022, trong đó cũng báo cáo doanh thu hàng năm là 210 triệu forint (590.000 đô la Mỹ) và lợi nhuận khoảng 18 triệu forint.

Tờ New York Times đưa tin khoảng 3.000 máy nhắn tin đã được đặt hàng từ Gold Apollo, chủ yếu là mẫu AR924. Gold Apollo cho biết: "Công ty chúng tôi chỉ cung cấp giấy phép nhãn hiệu và không tham gia vào quá trình thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm này".

"Chúng tôi đã giao vụ án cho công tố viên trưởng của đội an ninh quốc gia để tích cực điều tra. Văn phòng của chúng tôi sẽ làm rõ sự thật của vụ án sớm nhất có thể", Văn phòng Công tố quận Shilin của Đài Bắc cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah, trước đó đã nói với AFP rằng "các máy nhắn tin phát nổ liên quan đến lô hàng 1.000 thiết bị mà Hezbollah mới nhập khẩu" dường như đã bị "phá hoại ngay từ đầu".

Hiện vẫn chưa có phản ứng gì từ phía Israel về vụ kích nổ đồng loạt thiết bị điện tử đáng sợ và tưởng như chỉ có trong phim ảnh này.

Hoàng Anh (theo AFP, NYT, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cac-cong-ty-dai-loan-va-hungary-phu-nhan-viec-san-xuat-may-nhan-tin-trong-vu-kich-no-hang-loat-o-lebanon-post312957.html