Cà Mau là 1 trong 10 địa phương có kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cao nhất

Tại phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo quốc gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức vào chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát quốc gia, nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, tinh thần tương thân tương ái, đại đoàn kết toàn dân tộc và tình dân tộc, nghĩa đồng bào; thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta đối với người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, vùng biên giới, hải đảo.

Đồng chủ trì phiên họp có Phó thủ tướngThường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, dứt khoát không để người dân còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát”. (Ảnh chụp từ màn hình hội nghị)

Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, dứt khoát không để người dân còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát”. (Ảnh chụp từ màn hình hội nghị)

Đánh giá tình hình công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo thông tin, đến nay 100% địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 36 địa phương báo cáo đã tổ chức chương trình phát động trên địa bàn với kinh phí huy động được trên 2.690 tỷ đồng (có 4 địa phương không còn nhà tạm và dột nát).

Điểm cầu Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại; Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Lê Thị Nhung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chủ trì phiên họp.

Điểm cầu Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại; Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Lê Thị Nhung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chủ trì phiên họp.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 6/3/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 121.638/223.146 căn, đạt 54,5%. Trong đó, 65.564 căn nhà đã khánh thành, 56.074 căn khởi công mới.

Cụ thể, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng 10.338 căn; hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 57.664 căn; hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 53.636 căn, đạt 34,9%. Theo đó, từ nay đến 31/12 cần hoàn thành 101.508 căn nữa. Trong đó, nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là khoảng 70.000 căn.

Theo kết quả ghi nhận, tỉnh Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cà Mau là 1 trong 10 tỉnh, thành có kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cao nhất.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: “Tính đến ngày 6/3, toàn tỉnh đã khởi công 1.888 căn, đạt 42,9%; tổng số nhà hoàn thành là 1.339 căn, đạt 70,92%/số nhà đã khởi công. Tổng kinh phí đã phân bổ trên 127 tỷ đồng, theo đó đã giải ngân được gần 92,5 tỷ đồng, đạt 72,63%. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tam, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quyết tâm phấn đấu đến ngày 30/6/2025 cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, còn lại thực hiện rà soát, chỉ đạo hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ còn khó khăn về đất ở đến 8/2025”.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải quyết tâm phấn đấu đến ngày 30/6/2025 cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, còn lại thực hiện rà soát, chỉ đạo hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ còn khó khăn về đất ở đến 8/2025.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải quyết tâm phấn đấu đến ngày 30/6/2025 cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, còn lại thực hiện rà soát, chỉ đạo hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ còn khó khăn về đất ở đến 8/2025.

Tại phiên họp cũng ghi nhận một số khó khăn trong quá trình triển khai chủ trương lớn của Chính phủ. Trong đó, một số địa phương chưa chủ động quyết liệt, chưa linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện chương trình; còn 8 địa phương không cập nhật phần mền về kết quả thực hiện; một số địa phương có hộ có nhà tạm, dột nát sống phân tán, không tập trung, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ; việc huy động nguồn lực, đất xây dựng nhà ở còn hạn chế, dẫn đến chi phí tiền công xây dựng cao; chưa ban hành mẫu nhà ở để áp dụng tại địa phương…

Với những kết quả bước đầu đạt được, Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tỉnh, thành, bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tập trung, huy động nguồn lực đạt kết quả cao, có nhiều địa phương đã về đích sớm hơn kế hoạch. Đồng thời, biểu dương các bộ, ngành các cơ quan, doanh nghiệp đã đóng góp vào thành quả bước đầu hết sức quan trọng này. Đây cũng là tiền đề quan trọng để đạt mục tiêu tiếp theo. Quan trọng hơn hết là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ ngày công của người dân.

Nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời mang lại niềm vui vô bờ cho người dân. (Ảnh minh họa)

Nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời mang lại niềm vui vô bờ cho người dân. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng nhắc nhở các tỉnh có tiến độ triển khai còn chậm, một số địa phương chưa chủ động nhận hỗ trợ, thiếu quan tâm cần rút kinh nghiệm; rà soát, khai thác nguyên vật liệu tại chỗ để giảm chi phí xây dựng, thiết kế mẫu cần hoàn thành ngay, không máy móc, cứng nhắc. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm “ai có gì giúp nấy”, huy động sức mạnh của toàn dân, đa dạng hóa nguồn lực, làm dứt điểm, phát động phong trào toàn dân,…

“Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, dứt khoát không để người dân còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ca-mau-la-1-trong-10-dia-phuong-co-ket-qua-trien-khai-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cao-nhat-a37709.html