Cá chết nổi trắng kênh Đa Cô và hồ Liên Chiểu

Trong 2 ngày 13 và 14-9, hàng tấn cá chết nổi trắng trên kênh Đa Cô, hồ Liên Chiểu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bốc hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp khu dân cư xung quanh, khiến người dân địa phương bức xúc.

Rất nhiều cá chết nổi trắng trên hồ Liên Chiểu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vào sáng 14-9. Ảnh: N.Q

Sáng 14-9, ghi nhận của phóng viên Báo Đà Nẵng tại 2 khu vực trên, cá chết hầu hết là cá rô phi, mỗi con từ 0,3kg đến 0,5kg. Tại khu vực kênh Đa Cô đoạn giao nhau giữa đường Mộc Bài 17 và Thanh Nghị, xác cá chết xếp lớp phủ kín mặt nước và dạt vào 2 bên bờ. Dòng kênh Đa Cô đục ngầu bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo dòng nước, rất nhiều cá chết trôi đến hồ Liên Chiểu và tấp vào mép bờ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Mùi xác cá chết cùng với mùi nước kênh ô nhiễm nồng nặc lan tỏa khắp khu dân cư ngay bên cạnh. Dưới mặt hồ, hàng chục công nhân nỗ lực vớt xác cá nhưng với số lượng rất nhiều cá chết khó có thể hoàn thành trong ngày.

Công nhân thuộc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã triển khai vớt và xử lý số lượng cá chết từ sáng đến khoảng 20 giờ tối 13-9. Nhưng sáng 14-9 vẫn có rất nhiều xác cá lại nổi bồng bềnh trên mặt kênh Đa Cô. Ảnh: BẢO LÂM

Bà Trần Thị Thanh (sống cạnh hồ Liên Chiểu) cho biết, phát hiện thấy cá chết tại kênh Đa Cô vào ngày thứ Bảy (9-9) tuần trước, tuy nhiên số lượng không nhiều. Sau trận mưa lớn vào tối thứ Ba (12-9), đến sáng thứ Tư, bà Thanh phát hiện rất nhiều cá chết, chủ yếu là cá rô phi, nổi kín mặt kênh Đa Cô. Ngoài ra, nguồn nước kênh đục đen hơn so với trước đây.

“Tôi ở đây hơn 5 năm, cứ mỗi trận mưa lớn là thấy cá chết nổi trắng con kênh. Trời nắng, xác cá phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc, ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Mỗi khi mưa lớn, nước dưới kênh Đa Cô đục ngầu, có thể nguyên nhân cá chết do ô nhiễm nước trầm trọng. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng cá chết và điều tra nguyên nhân”, bà Thanh nói.

Cá chủ yếu là cá rô phi. Kích cỡ đươc to gần bằng bàn tay người lớn. Tất cả xác cá đều trong giai đoạn phân huy, dồn về phía miệng cống, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: BẢO LÂM

Sáng 14-9, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh Đinh Hữu Phúc cho biết, tình trạng cá chết tại kênh Đa Cô và hồ Liên Chiểu xuất hiện vào ngày 13-9. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, đồng thời đề nghị Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng triển khai công nhân vớt số cá chết đưa đi tiêu hủy, xử lý. Bên cạnh đó, UBND phường đã báo cáo vụ việc đến UBND quận Liên Chiểu để chỉ đạo xử lý và điều tra nguyên nhân.

Công tác vớt cá chết tại kênh Đa Cô diễn ra một cách liên tục. Ảnh: BẢO LÂM

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nắm thông tin cá chết tại khu vực kênh Đa Cô và hồ Liên Chiểu, đơn vị đã triển khai gần 30 công nhân đến vớt xác cá đi xử lý tiêu hủy, đồng thời rải vôi trên mặt hồ nhằm khử mùi hôi thối. Đến hết ngày 13-9, công nhân vớt khoảng 7 tấn cá chết. Việc vớt và tiêu hủy cá tại khu vực trên vẫn tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do mưa lớn khiến nước thải từ các miệng cống tràn ra kênh Đa Cô và chảy vào hồ Liên Chiểu. Lượng nước thải lớn khiến môi trường nước thay đổi, oxy giảm đột ngột dẫn đến cá chết.

Cá chết liên tục trôi dồn về miệng cống. Ảnh: BẢO LÂM

Sáng 14-9, Chánh Văn Phòng UBND quận Liên Chiểu Võ Khoa Nguyên cho biết, đã nắm được thông tin cá chết tại kênh Đa Cô và hồ Liên Chiểu, đồng thời, đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, UBND phường Hòa Minh phối hợp xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc để báo cáo lãnh đạo UBND quận.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu Nguyễn Thị Bích Khiêm cho biết, sau khi phát hiện cá chết tại kênh Đa Cô và hồ Liên Chiểu, đơn vị phối hợp Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, UBND phường Hòa Minh đến hiện trường kiểm tra, xử lý, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cá chết tại khu vực trên.

NGỌC QUỐC

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5403/202309/ca-chet-noi-trang-kenh-da-co-va-ho-lien-chieu-3955936/