Cá chết hàng loạt do hạn hán nghiêm trọng ở Mexico

Hàng nghìn con cá chết đã phủ kín bề mặt đầm phá ở bang Chihuahua, phía Bắc Mexico. Các quan chức địa phương cho rằng, tình trạng này diễn ra là do hạn hán nghiêm trọng.

Lực lượng y tế rải vôi sống lên cá chết dưới lòng đầm phá Bustilos (bang Chihuahua, Mexico) khô cạn để giảm mùi hôi và ô nhiễm. Nguồn: Reuters.

Lực lượng y tế rải vôi sống lên cá chết dưới lòng đầm phá Bustilos (bang Chihuahua, Mexico) khô cạn để giảm mùi hôi và ô nhiễm. Nguồn: Reuters.

Cá chết ở đầm phá Bustillos, gần thị trấn Anahuac ở Chihuahua, xảy ra trong thời gian khô hạn kéo dài khi nhiệt độ tăng lên trên 40 độ C. Các quan chức địa phương cho biết, mực nước của đầm phá đang ở mức thấp nguy hiểm.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mexico, tình trạng hạn hán đang tấn công gần 90% diện tích nước này, đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2011. Bang Chihuahua đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi phần lớn lãnh thổ bị nhấn chìm bởi mức độ khô hạn khắc nghiệt nhất.

Theo ông Irma De la Pena - người đứng đầu Sở Sinh thái thành phố Cuauhtemoc, lượng nước trong đầm phá còn quá ít để cá có thể sinh sống, chưa kể nó còn kém chất lượng. “Khi lượng nước giảm, các chất ô nhiễm trở nên đậm đặc hơn, do đó chúng cũng ảnh hưởng đến các loài sống ở đây” - ông De la Pena nói.

Hiện tượng cá chết hàng loạt đã từng xảy ra trong khu vực này trong những năm trước, khi đầm phá cạn nước khiến cá mắc cạn. Các loại gia súc như bò và lừa cũng đang bị chết do các con đập cạn kiệt và nông dân phải vật lộn để đảm bảo nguồn nước. Nắng nóng và hạn hán trở nên nghiêm trọng đến mức nhiều người sống dựa vào nông nghiệp đã phải thu dọn đồ đạc và rời đi.

Ông Jesus Maria Palacios, một người chăn nuôi gia súc ở Cuauhtemoc cho biết: “Đất đai bị bỏ hoang vì không có mưa, nhiều người không dám tiếp tục sống ở đây và buộc phải di dời”.

Tại đầm phá Bustillos, chính quyền địa phương đang nhanh chóng phủ vôi lên cá chết vì lo ngại sự phân hủy nhanh chóng của chúng dưới ánh nắng gay gắt có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng do thu hút côn trùng và lây lan dịch bệnh. Chính quyền cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức địa phương.

Chủ tịch cộng đồng Anahuac, ông Saul Sausameda cho biết: “Điều chúng tôi cần là sự hỗ trợ, đặc biệt là trong trường hợp chúng tôi có vấn đề về sức khỏe”.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ca-chet-hang-loat-do-han-han-nghiem-trong-o-mexico-10283331.html