Ngày 16/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, ngụ TT.Chư Ty, H.Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) ra xét xử và tuyên phạt 17 năm tù về tội 'Mua bán người'.
Chính phủ thống nhất với việc không tổ chức Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đúng quy định của Hiến pháp. Trường hợp Quốc hội có ý kiến khác thì Đảng ủy Chính phủ thống nhất với Đảng ủy Quốc hội báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền.
Theo quan điểm của Chính phủ, việc không tổ chức Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao không trái với các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương. Vì vậy, Chính phủ thống nhất với chủ trương này.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 15-4-2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4-2025.
Việc không tổ chức Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao không trái với các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương nên Chính phủ thống nhất với việc này.
Việc không tổ chức cơ quan điều tra của VKSND tối cao không trái với các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương.
Chính phủ thống nhất việc không tổ chức Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao theo đúng quy định của Hiến pháp; trường hợp Quốc hội có ý kiến khác, Đảng ủy Chính phủ thống nhất với Đảng ủy Quốc hội báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 15/4/2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2025. Theo đó, Chính phủ đã cho ý kiến về 6 dự án luật, nghị quyết.
Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội danh dù chuẩn bị phạm tội cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự như: bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tội hiếp dâm, cướp giật tài sản, mua bán người, mua bán ma túy…
Sáng 14/4, Công an xã Bảo Hà (Bảo Yên) phối hợp với Trường THPT số 2 huyện Bảo Yên tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán người, mại dâm và tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho học sinh của trường.
Thực hiện phong trào 'Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc', Hội LHPN các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, luôn phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá khi tổ chức đưa công dân ra nước ngoài trái phép rồi bán cho các ổ nhóm tội phạm quốc tế hoạt động tại các đặc khu Tam Giác Vàng. Dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động, chúng dụ dỗ người dân nhẹ dạ, thực hiện hành vi mua bán người tinh vi, có tổ chức và đặc biệt nguy hiểm.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa người sang làm việc tại nước ngoài, sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Thảo và Hà lừa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc với mức lương hấp dẫn, nhưng thực tế lại bán họ cho các băng nhóm lừa đảo ở Myanmar.
Thảo và Hà đã lừa đưa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800USD/tháng, song thực tế các đối tượng lại đưa nạn nhân sang Myanmar bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam giác vàng.
Công an Nghệ An phá chuyên án mua bán người, bắt 02 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt đối tượng Bùi Thị Thảo (sinh năm 1994; quê quán xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu; trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hà (sinh năm 1999; trú xã Tam Đỉnh, huyện Anh Sơn).
2 đối tượng này cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người sang vùng Tam giác vàng, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu.
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế tại Tam giác vàng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lập thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội danh dù chuẩn bị phạm tội cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có hiếp dâm, mua bán người, cướp giật tài sản, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…
Với thủ đoạn lừa đảo đưa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800USD/1 tháng nhưng thực chất là bán các nạn nhân cho ổ nhóm tội phạm.
Quá trình bán vé số trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, bị cáo Mười biết nhiều sản phụ muốn cho con nên tiếp cận, hỗ trợ một phần chi phí và nhận nuôi những đứa trẻ này. Thực chất, Mười nhận các trẻ, sau đó bán lại có người có nhu cầu nhận nuôi để hưởng lợi.
Nhiều năm hành nghề xe ôm và bán vé số ở khu vực này, hai bị cáo biết những gia đình hiếm muộn có nhu cầu xin con nuôi và các cô gái có thai ngoài ý muốn không thể nuôi con nên đã câu kết với nhau để mua bán trẻ sơ sinh kiếm lời.
Vụ án được TAND TP.HCM xử kín vì liên quan đến trẻ em.
Một người phụ nữ cùng luật sư của mình đi làm thủ tục nhận con nuôi nhưng đã vô tình phát hiện một nhóm chuyên buôn bán trẻ sơ sinh hoạt động gần khu vực Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TPHCM).
Những tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu trên các tuyến cửa khẩu biên giới cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trên một số tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, các loại tội phạm đã lợi dụng sự thông thoáng của công tác cải cách hành chính tại cửa khẩu để vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại... vẫn có những diễn biến phức tạp.
Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp với Công an phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền.
Ngoài 25 tội danh dù chuẩn bị phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành, dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đã bổ sung thêm 27 tội danh.
Hành vi của Vũ Thị Khánh Huyền có dấu hiệu cấu thành nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền con người, quyền tự do thân thể và tài sản của công dân Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Kế hoạch số 836/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng-chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, tình trạng mua bán người qua biên giới vẫn đang diễn ra hết sức phúc tạp. Tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố, nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê... Trong đó, có nhiều vụ mua bán trẻ sơ sinh, bào thai sang Trung Quốc; mua bán nội tạng; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
Trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) Bộ Công an đề xuất nhiều tội như Hiếp dâm; Cưỡng dâm; Mua bán người; Bắt giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản;... phải chịu trách nhiệm hình sự, dù người bị xử lý chỉ mới 'chuẩn bị phạm tội'.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.
Tin vào lời giới thiệu của những kẻ mua bán người rằng đi nước ngoài làm công việc đánh máy tính, lương 20 triệu đồng/tháng, 5 thanh niên ở Nghệ An đã đồng ý xuất ngoại. Không ngờ, họ đã 'sập bẫy' và bị lừa bán vào làm việc tại công ty lừa đảo xuyên quốc gia. May mắn sau những ngày tháng sống chui lủi nơi đất khách, họ đã trốn về Việt Nam và tố cáo những kẻ bán mình.
Ấn Độ và Thái Lan vừa chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược. Quyết định được công bố trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 3/4 tại Thủ đô Bangkok.