Mặc dù các cơ quan chức năng, Sở Công thương Hà Nội luôn khẳng định hàng hóa không thiếu, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn đổ xô đến siêu thị, chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối để mua hàng tích trữ. Sáng nay, chợ đầu mối phía Nam dòng người ùn ùn đến mua hàng, khiến khu chợ này trở nên quá tải, không giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch.
Ngay sau khi Hà Nội có Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước vào chiều nay (18/7), thì chỉ ngay trong tối cùng ngày đã có khá đông người dân đi mua thực phẩm dự trữ.
Sau khi TP Hà Nội có công điện hỏa tốc yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra đường khi cần thiết, người dân Thủ đô đổ xô đến các siêu thị lớn nhỏ để mua lương thực tích trữ.
Do tâm lý lo ngại dịch, người dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh cho biết hoàn toàn đảm bảo buồn cung hàng hóa.
Sau khi Đồng Nai quyết định áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00h ngày 9/7, người dân đổ xô đi mua thực phẩm.
Chiều tối nay (7/7), đông đảo người dân tiếp tục đổ về các siêu thị để mua lương thực, thực phẩm tích trữ khi nghe tin thành phố sắp giãn cách theo Chỉ thị 16.
Thông tin giãn cách 15 ngày, người dân TP. HCM đổ xô đến các siêu thị mua sắm để tích trữ hàng hóa đã gây quá tải cục bộ, tắc nghẽn hệ thống phân phối; lương thực thực phẩm trên các kệ hàng siêu thị luôn trong tình trạng trống trơn.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 5-7, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Nha Trang khách hàng đến chợ đã ổn định hơn, không còn tình trạng đổ xô đi mua hàng dự trữ khiến một số mặt hàng thiếu hụt và tăng giá như 2 ngày trước đó. Đến 9 giờ, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả, sữa, mì tôm, trứng, gạo… vẫn còn đầy trên các kệ hàng.