Bulgaria tổ chức bầu cử quốc hội sớm trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, không đảng nào có khả năng giành thế đa số trong quốc hội, do đó vẫn khó có thể thành lập được chính phủ sau cuộc bầu cử lần này.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Bulgaria tại Sofia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Bulgaria tại Sofia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/10, cử tri Bulgaria tham gia cuộc bầu cử sớm, lần thứ 7 trong vòng 4 năm qua, trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài đang làm chậm lại tiến trình cải cách kinh tế tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h, tức 1h sáng 28/10 theo giờ Việt Nam. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố sau đó khoảng 4 tiếng.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau khi các đảng chính trị không nhất trí được về việc thành lập chính phủ liên minh sau tổng tuyển cử ngày 9/6 vừa qua.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, không đảng nào có khả năng giành thế đa số trong quốc hội, do đó vẫn khó có thể thành lập được chính phủ sau cuộc bầu cử lần này.

Cụ thể, khảo sát của Gallup International Balkans do Đài phát thanh quốc gia Bulgaria công bố ngày 25/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng GERB trung hữu, đảng đã nắm quyền thời gian dài tại Bulgaria, là 26,1%, sau đó là đảng theo thiên hướng cải cách Chúng ta tiếp tục thay đổi (PP) với 16,2% và đảng Revival cực hữu với 14,9%.

Bulgaria đã lâm vào bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới kể từ khi các cuộc biểu tình vào năm 2020 đã khiến liên minh do GERB lãnh đạo sụp đổ.

Quốc gia này hiện đang cần một chính phủ ổn định và hoạt động hiệu quả để nhận hỗ trợ từ các quỹ của EU cũng như thúc đẩy việc gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tiến trình tham gia Eurozone của Bulgaria đã 2 lần bị đình trệ do không đạt mục tiêu lạm phát, và thời hạn hiện nay là ngày 25/1/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bulgaria-to-chuc-bau-cu-quoc-hoi-som-trong-boi-canh-be-tac-chinh-tri-keo-dai-post987768.vnp