Tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước của kỳ họp thứ ba ngày 2-6, đại biểu Quốc hội cho rằng, các nghị quyết về phục hồi, phát triển kinh tế nếu chậm trễ trong triển khai thì sẽ bỏ 'lỡ thời điểm vàng'để phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả nhất.
Đảm bảo linh hoạt trong kiềm chế giá xăng dầu tăng cao. Đó là ý kiến của đại biểu Bùi Mạnh Khoa (Thanh Hóa) tại phiên thảo luận hội trường chiều 1/6 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.
Trong phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội, chiều 1/6, nhiều ý kiến các đại biểu đề xuất cần tiếp tục có các giải pháp để kiềm chế giá xăng dầu tăng cao, trong đó có giảm các loại thuế đối với mặt hàng xăng dầu, nhằm hạn chế tác động xấu đến phát triển kinh tế và đời sống của người dân.
Cho ý kiến tại phiên thảo luận quan tâm về vấn đề giá xăng, dầu. Đại biểu Bùi Mạnh Khoa, cho biết, hiện nay Chính phủ đang điều hành giá xăng dầu trong nước theo giá thế giới trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, dự báo giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giữ ở mức cao, làm tăng giá thành các loại sản phẩm, làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân. Cho ý kiến tại phiên thảo luận quan tâm về vấn đề giá xăng, dầu. Đại biểu Bùi Mạnh Khoa, cho biết, hiện nay Chính phủ đang điều hành giá xăng dầu trong nước theo giá thế giới trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, dự báo giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giữ ở mức cao, làm tăng giá thành các loại sản phẩm, làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân.