'Bóng ma' chiến tranh thương mại quay lại, Dow Jones bay hơn 700 điểm

Đà bán tháo diễn ra trên diện rộng và tình trạng hoảng loạn khiến thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ hôm 22/3, do nỗi lo chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới quay trở lại.

Ảnh minh họa. CNN Money

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết phiên “bốc hơi” 723,42 điểm, tương đương 2,9% điểm, xuống 23.957,89 điểm. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ 8/2 và là mức thấp thứ hai kể từ đầu năm nay. Ở mức này, chỉ số đang giảm 10% so với đỉnh cao nhất trong lịch sử lập hồi đầu năm.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Biểu đồ: MarketWatch

Cùng chung số phận, chỉ số S&P 500 giảm 68,24 điểm, tương đương 2,5%, xuống 2.643,69 điểm – mức thấp nhất kể từ 9/2. Với mức giảm này, chỉ số đã để mất hết thành quả tăng từ đầu năm, và giảm 8% so với mức cao nhất của chính mình.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm lost 178,61 điểm, tương đương 2,4%, xuống mức 7.166,68 điểm. Ngay cả đến chỉ số Russell 2000, đo lường các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cũng giảm 2,1%.

Cả 4 chỉ số này đều có phiên giảm mạnh nhất kể từ 8/2. Đà giảm diễn ra trên diện rộng, khi 10 trên 11 nhóm ngành của chỉ số S&P 500 kết phiên trong sắc đỏ và 8 nhóm ngành giảm hơn 1%. Ngành công nghiệp giảm 3,7% và xuống mức thấp nhất trong 6 tuần.

Cổ phiếu Facebook giảm 2,7% và đưa mức giảm tổng cộng 10,9% tính từ đầu tuần. Cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới đang hướng đến tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2014 do bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng.

Chỉ số Cboe Volatility (VIX), hay còn gọi là chỉ số đo lường sự sợ hãi tại Phố Wall, tăng 31% lên 23,35 điểm. Tính từ đầu năm, VIX đã tăng gấp hơn 2 lần.

Nguồn cơn của đà bán tháo là do chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ lên một danh sách thuế có giá trị lên đến 60 tỷ USD đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Các thuế suất được cho là nhắm vào các công nghệ nhạy cảm mà Mỹ coi là sống còn đối với nền kinh tế nước này trong những năm tới, giống như những gì diễn ra với ngành công nghiệp sản xuất nhôm và thép.

Giới đầu tư lo ngại rằng các đối tác thương mại lớn sẽ đáp trả chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, và một cuộc chiến thương mại sẽ góp phần khiến lạm phát Mỹ tăng cao.

Shawn Snyder, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Citi Personal Wealth Management, cho rằng thuế suất nhằm vào các vi phạm sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc là “một cú đánh trực diện hơn” so với thuế nhập khẩu nhôm và thép.

Trong phiên trước, thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi Cục Dự trữ Trung ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần thứ sáu kể từ tháng 12/2015 và ra tín hiệu sẽ nâng lãi suất 3 lần nữa trong năm tới.

Nỗi lo chiến tranh thương mại và lãi suất làm lu mờ hết sự tích cực của các chỉ số kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 3.000 lên 229.000 đơn giữa tháng 3, nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ 1970.

Chỉ số ngành sản xuất Mỹ do công ty Markit công bố đạt mức 55,7 điểm trong tháng 3 – mức cao nhất trong vòng 3 năm.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chung-khoan/bong-ma-chien-tranh-thuong-mai-quay-lai-dow-jones-bay-hon-700-diem-3441074.html