Bóng đá 'phủi' - Nơi kết nối những người đam mê môn thể thao vua

Bóng đá 'phủi' (cách gọi lóng của bóng đá phong trào) mấy năm trở lại đây phát triển khá mạnh từ thành thị đến nông thôn. Nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập, sân bóng được đầu tư, các giải đấu được tổ chức thường niên… đã trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh, không chỉ giúp rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất, nuôi dưỡng niềm đam mê môn thể thao vua, mà còn góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao ở cơ sở.

Đúng hẹn với những người bạn đang công tác tại một số cơ quan hành chính nhà nước, hiện là thành viên CLB bóng đá PC 90 (thành phố Phủ Lý), 18 giờ ngày thứ 6 cuối tuần, chúng tôi có mặt tại Sân cỏ nhân tạo Hải Minh (phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) để xem trận bóng đá “phủi” giữa FC 90 với đội FC Đ&L (Liên quân Điện lực). Khi chúng tôi đến sân cũng là lúc các cầu thủ đang khởi động chuẩn bị cho hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ ra sân đều có trang phục riêng mang thương hiệu CLB. Thành viên CLB tham gia các trận bóng đá “phủi” vừa là thỏa mãn niềm đam mê tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe bản thân, vừa có cơ hội giao lưu, kết thân với những người bạn mới có chung niềm đam mê, sở thích.

Sau một hiệp thi đấu cùng các thành viên CLB, anh Cao Mạnh Thăng, công tác tại Điện lực Phủ Lý, thành viên CLB Đ&L chia sẻ: Trên tinh thần hoạt động “vui là chính”, CLB thành lập đi vào hoạt động đến nay đã được khoảng 5 năm, hiện có 18 thành viên tham gia. Mỗi thành viên đều có công việc khác nhau, từ công nhân, viên chức đến làm thương mại, dịch vụ, lao động tự do… nhưng ở họ có chung tình yêu với bóng đá. Hiện CLB duy trì sinh hoạt cố định 2 buổi chiều/tuần. Trung bình mỗi tháng mỗi thành viên đóng góp khoảng 400 nghìn đồng để chi trả cho việc thuê sân bãi, nước uống, đôi khi tổ chức giao lưu với CLB khác.

Tiếp lời anh Thăng, anh Nguyễn Văn Tuấn, thành viên CLB FC90 cho biết, bóng đá là môn thể thao đồng đội. Việc anh em đam mê bóng đá chủ động thành lập các CLB, hội nhóm để duy trì việc tập luyện, thi đấu giao lưu góp phần quan trọng thu hút được các bạn có cùng sở thích, tạo được sân chơi lành mạnh trong thanh thiếu niên, giúp các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội. Qua hoạt động của CLB, chúng em lại có thêm những người bạn mới, từ đó đôi khi còn hỗ trợ được nhau trong công việc và cuộc sống.

Một trận thi đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ tại Sân bóng đá Trường Giang (Nhân Chính, Lý Nhân).

Một trận thi đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ tại Sân bóng đá Trường Giang (Nhân Chính, Lý Nhân).

Nếu như khoảng 10 năm trước, cụm từ bóng đá “phủi” vẫn còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, bóng đá “phủi” không chỉ phát triển mạnh mẽ ở thành thị mà còn lan tỏa đến các vùng nông thôn trong tỉnh. Có được kết quả đó, chính là nhờ công tác xã hội hóa thể dục thể thao ngày càng phát triển. Hiện nhiều sân chơi thể thao, sân cỏ nhân tạo được các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho phong trào luyện tập môn thể thao “vua” phát triển, đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích bóng đá. Cùng với đó, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động dành nguồn kinh phí hoạt động và vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức các giải thi đấu hằng năm đã và đang góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập môn bóng đá, thu hút đông đảo người đam mê trái bóng tròn tham gia. Anh Nguyễn Thành Long, Bí thư Đoàn xã Nhân Chính (huyện Lý Nhân) cho biết: Hiện ở Nhân Chính có 1 CLB bóng đá do đoàn thanh niên xã thành lập với 28 thành viên. Cùng với đó, cả 6/6 thôn trong xã đều có đội bóng thường xuyên luyện tập, sẵn sàng tham dự các giải thi đấu do địa phương tổ chức. Để duy trì, thúc đẩy phong trào luyện tập môn bóng đá, hằng năm, Đoàn thanh niên xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức giải bóng đá thanh, thiếu niên trên địa bàn. Vừa qua, nhân dịp chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng Tháng Thanh niên 2025, xã đã huy động các nguồn trong nhân dân tổ chức thành công Giải bóng đá Thanh niên xã lần thứ III, năm 2025 với sự tham gia của 6 đội bóng với trên 100 vận động viên, huấn luyện viên đến 6/6 thôn trên địa bàn.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay cùng với sự phát triển của bóng đá “phủi", sân bóng đá cỏ nhân tạo cũng được nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh có gần 60 sân bóng đá cỏ nhân tạo được các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng. Hầu hết các sân bóng có chất lượng, mặt sân được lót bằng cỏ nhân tạo, có lưới bao, hệ thống thoát nước và hệ thống đèn chiếu sáng để người chơi có thể đá bóng khi trời tối. Ngoài hệ thống sân bãi, các giải đấu bóng đá “phủi” cũng đã và đang được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, quy mô, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ.

Có thể thấy, bóng đá phong trào tại các địa bàn trong tỉnh thời gian gần đây có bước phát triển vượt bậc. Đây là sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh, không chỉ giúp rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất, nuôi dưỡng niềm đam mê môn thể thao vua, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Trần Ích

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/the-thao/trong-tinh/bong-da-phui-noi-ket-noi-nhung-nguoi-dam-me-mon-the-thao-vua-157199.html